Myanmar công bố thành lập chính phủ lâm thời

© Flickr / Shaun DunphyQuốc kỳ Myanmar
Quốc kỳ Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar, do quân đội nắm quyền, đã tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời của đất nước, hãng tin Tân Hoa xã, trích dẫn sắc lệnh của Hội đồng, cho biết.
Theo sắc lệnh, Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Myanmar, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, Thống tướng Min Aung Hlain sẽ là Thủ tướng của nước này.
Cựu cố vấn nhà nước của Myanmar, người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Bà Aung San Suu Kyi đối mặt với 75 năm tù trong 10 vụ án
Theo hãng tin, Thống tướng cũng đã phát biểu trên truyền hình, trong đó ông nói rằng đất nước đã lên kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử mới vào nửa cuối năm 2023.

Đảo chính quân sự ở Myanmar

Quân đội lên nắm quyền ở Myanmar theo cơ chế hợp hiến vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Các nhà lãnh đạo dân sự của đất nước đã bị bắt, nhiều thành viên mới được bầu của Quốc hội bị tạm giữ hoặc cũng bị bắt trước phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Sau khi quân đội lên nắm quyền, trong nhiều tháng đã diễn ra các hành động phản đối.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала