Tòa án Mỹ tịch thu tàu chở dầu tới Triều Tiên

© Sputnik / Ilia Pitalev / Chuyển đến kho ảnhQuang cảnh từ bờ kè đến các con tàu ở vùng nước Wonsan
Quang cảnh từ bờ kè đến các con tàu ở vùng nước Wonsan - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tòa án ở Mỹ đã tịch thu tàu chở dầu, được sử dụng để cung cấp dầu cho CHDCND Triều Tiên, bỏ qua lệnh trừng phạt, Bộ Tư pháp Mỹ đưa tin.

Xuất khẩu bất hợp pháp dầu cho CHDCND Triều Tiên

Như đã nêu trong thông báo đăng trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ, việc mua tàu chở dầu được thực hiện thông qua các ngân hàng Mỹ không được biết về tình hình. Con tàu được sử dụng để cung cấp dầu cho Triều Tiên.
Nhà máy lọc dầu ở Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2018
Iran sẽ cung cấp dầu mỏ cho Bắc Triều Tiên?
Bộ Tư pháp chỉ ra rằng những hành động như vậy là trái với luật pháp Mỹ và lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bộ cho biết thêm, cáo buộc hình sự đã được đưa ra chống chủ sở hữu con tàu này.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, tàu chở dầu "Brave", trước đây được gọi là "Sea Diva", được chủ sở hữu mua lại thông qua các công ty vỏ bọc, mục đích là để lách lệnh trừng phạt và rửa tiền tội phạm. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019, tàu Brave không truyền bất kỳ dữ liệu nào về nơi ở của nó, nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy con tàu này liên quan đến việc chuyển dầu trị giá hơn 1,5 triệu USD cho tàu Triều Tiên, báo cáo nêu rõ.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bản thân chiếc tàu chở dầu có giá nửa triệu đô la.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала