Nga đánh giá tuyên bố của đô đốc Mỹ về "hành động khiêu khích" ở Biển Đen

© Ảnh : Canadian Armed Forces / TwitterTàu NATO tiến vào Biển Đen để tập trận
Tàu NATO tiến vào Biển Đen để tập trận - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - "Những hành động khiêu khích" ở Biển Đen, mà Moskva bị cáo buộc gây ra, không gì khác hơn là hành động bảo vệ biên giới của chính mình, ông Adalbi Shkhagoshev, thành viên của Ủy ban Duma quốc gia Nga phụ trách điều tra hành động can thiệp của nước ngoài, thông báo với Sputnik.

Không phải kiểu chữ của chúng tôi

Trước đó, Đô đốc Robert Burke, chỉ huy Hải quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, nói rằng Nga đang "khiêu khích" Mỹ tấn công. Như đô đốc nhấn mạnh, ông sẽ không yêu cầu các chỉ huy dưới quyền mình phải "hứng chịu cú đấm đầu tiên vào thẳng quai hàm".
Như ông Shkhagoshev chỉ ra, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu như hoạt động ở Biển Đen là các những người chuyên nghiệp.
Tàu tuần dương tên lửa cận vệ Moskva thuộc Hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2021
Trong trường hợp nào NATO sẽ nổ súng vào tàu Nga
"Khiêu khích - nói chung đó không phải là kiểu chữ viết của Nga. Rõ ràng những hành động khiêu khích gần đây là kiểu chữ viết của Mỹ, loại chữ viết này, nó hoàn toàn không giống. Kiểu chữ viết của chúng tôi rất chân phương", - ông nói.
Theo nghị sĩ, Nga rất nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ biên giới quốc gia.
"Nếu họ phản ứng với việc đó như là phản ứng với hành động khiêu khích, thì trong trường hợp ấy, những "vụ hộ tống" và phản ứng từ phía chúng tôi sẽ bắt đầu. Đó là việc của những người chuyên nghiệp từ cả bên này hay bên khác", - nghị sĩ lưu ý.
Theo ông Shkhagoshev, mọi lời chỉ trích nhằm vào Moskva về vấn đề này có thể hiểu là do người Mỹ không thể cư xử ở vùng biển Crưm như ở nhà mình.
“Biển Đen là nhà của chúng tôi, chứ không phải của Mỹ hay NATO", - ông kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала