Số nạn nhân do lũ lụt ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc tăng lên 302, 50 người mất tích

© REUTERS / Aly SongMột người đàn ông ngồi trên ô tô mắc kẹt trên con đường ngập nước sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốс
Một người đàn ông ngồi trên ô tô mắc kẹt trên con đường ngập nước sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốс - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Số người chết do mưa lớn và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã vượt quá 300, hàng chục người mất tích, chính quyền địa phương cho biết.

Mưa lớn trở thành thảm kịch

 “Tính đến nửa đầu ngày 2 tháng 8, mưa lũ kéo dài đã khiến tổng cộng 302 người chết, 50 người khác vẫn đang mất tích”, - thông cáo viết.
Trước đó, các nhà chức trách CHND Trung Hoa báo cáo rằng 14,53 triệu cư dân đang ở trong vùng thiên tai, tổng cộng 1,5 triệu người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm nhất. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại trực tiếp do lũ lụt đã vượt quá 114,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 17,6 tỷ USD), thiên tai đã phá hủy hơn 30 nghìn tòa nhà. 

Thảm họa thiên nhiên ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Mưa lớn trút xuống tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc hôm 17 tháng 7. Thành phố Trịnh Châu chịu thiệt hại nặng nhất. Một số trạm thời tiết của thành phố ghi nhận kỷ lục lịch sử về lượng mưa trung bình hàng ngày. 
© REUTERS / Aly SongNgười dân băng qua dòng nước lũ sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
Người dân băng qua dòng nước lũ sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Người dân băng qua dòng nước lũ sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала