Bộ Ngoại giao Nga gọi việc chấm môn thể dục nghệ thuật tại Thế vận hội là "cuộc chiến chống Nga"

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhDina Averina tại Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII ở Tokyo
Dina Averina tại Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII ở Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi các trọng tài trong môn thể dục nhịp điệu tại Thế vận hội Tokyo là "những tên khốn bắt đầu cuộc chiến chống Nga".

"Giả dối trước con mắt toàn thế giới"

Em gái của Dina — Arina Averina đứng thứ 4 khi kết thúc cuộc thi. Huấn luyện viên Nga phản đối việc chấm điểm cho Dina Averina, nhưng đã bị từ chối.
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhDina Averina tại Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII ở Tokyo
Dina Averina tại Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII ở Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Dina Averina tại Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII ở Tokyo
"Chà, những kẻ khốn đã bắt đầu cuộc chiến chống lại Nga trong thể thao, không cho phép đạt chiến thắng. Như vậy bằng sự dối trá, chúng đã giả mạo trước mặt cả thế giới", - Maria Zakharova viết trên Telegram.

"Họ làm những thứ để tôi không thể giành chiến thắng"

Vận động viên thể dục dụng cụ người Nga Dina Averina nói cô nghi ngờ sự giả mạo từ các trọng tài tại Thế vận hội Olympic ở Tokyo, nhưng bất chấp quyết định của họ, cô gái vẫn coi mình là người chiến thắng.
Các thành viên của đội Olympic Nga chụp ảnh tập thể sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm Thế vận hội Mùa hè Tokyo ở Moscow, Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
"Chỉ một số ít được tiếp cận trên hành tinh": Mỹ nói về "vũ khí bí mật" của VĐV Olympic Nga
"Lương tâm của tôi rất rõ ràng. Bốn nội dung thi đã diễn ra tốt đẹp, không có sai sót. Tôi nghĩ tôi đã thắng ngày hôm nay. Họ (các trọng tài) biết chúng tôi luôn thắng. Rất lâu họ mới công bố (khi đưa ra điểm thi). Tôi ngay lập tức nhận ra họ làm như vậy để tôi không giành chiến thắng", vận động viên cho biết.

Phản ứng của khán giả

Trong bốn nội dung thi, Dina Averina được 107,65 điểm và huy chương bạc. Các đánh giá của trọng tài đã gây ra bê bối lớn. Cô gái Israel đã giành chiến thắng, mặc dù mắc lỗi nặng trong bài thi dải lụa - làm rơi dải lụa.
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhDina Averina tại Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII ở Tokyo
Dina Averina tại Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII ở Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Dina Averina tại Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII ở Tokyo
Nhiều khán giả nước ngoài trên mạng xã hội bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của ban giám khảo, những người không chỉ đánh giá thành tích chung cuộc của Ashram cao hơn mà còn bác bỏ phản đối từ huấn luyện viên của Dina Averina.
"Tôi không quan tâm đến điểm của ban giám khảo. Mọi người trên thế giới đều biết rằng Dina Averina đã giành được huy chương vàng. Cô ấy là một nhà vô địch thực sự", - KHaliD (@kamspi) nói.

deserved gold 🥇 pic.twitter.com/yKL0tnMDDq
"Averina đã bị cướp. Dina phải giành được vàng", - Marcsupial United (@MarcsupialU) lặp lại.
“Chỉ là họ ghét người Nga”, - Sam Presti’s Burner (@ Not_KDurant7) giải thích.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала