Lập kỷ lục mới về Thế vận hội ở Tokyo

© REUTERS / Issei KatoVòng tròn Olympic tại Tokyo
Vòng tròn Olympic tại Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach đã công bố kỷ lục của Thế vận hội Olympic ở Tokyo.
Có 2020 vận động viên từ 205 đội tuyển quốc gia tham gia Thế vận hội, cùng một đội tị nạn.
"Tại Tokyo, đã lập kỷ lục mới về các trận đấu, 93 đội tuyển quốc gia đã giành được ít nhất 1 huy chương, con số này nhiều hơn 6 so với kỷ lục trước đó", - Bach phát biểu tại phiên họp IOC.

Các trận đấu đã diễn ra thành công, bất chấp mọi khó khăn

Ủy ban Olympic quốc tế đã tổ chức các trận đấu thành công, bất chấp tất cả những khó khăn của lần này, người đứng đầu IOC Tomas Bach tuyên bố.
Vận động viên thể dục dụng cụ Nga Angelina Melnikova tại Thế vận hội Olympic ở Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Multimedia
Những vận động viên - người đẹp quyến rũ nhất thế giới tham dự Thế vận hội Tokyo
"'Bong bóng' của chúng tôi đã làm việc,có tác dụng,  Covid không lây lan trong thời gian tiến hành Olympic, test xét nghiệm dương tính chỉ 0,02% trong số những người tham gia thi đấu, đây là một chỉ số cực kỳ thấp", ông nói.
Bach  bổ sung rằng test nghiệm + chỉ  0,02% những người tham gia Olympic, là chỉ số "cực kỳ thấp".
Thế vận hội ở Tokyo chuyển từ năm 2020 sang năm 2021 do đại dịch COVID sẽ kết thúc hôm nay, ngày 8 tháng 8. Theo dữ liệu mới nhất, Covid-19 đã được xác định ở 430 người trong số các cá nhân tham gia Thế vận hội.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала