Hải quân Nga năm 2021 sẽ được biên chế ba tàu ngầm hạt nhân

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhHải quân Nga
Hải quân Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hải quân Nga sẽ nhận ba tàu ngầm hạt nhân vào cuối năm 2021: tàu ngầm chiến lược Knyaz (Quận vương) Oleg (Đề án 955A, lớp Borey-A), tàu đa nhiệm Novosibirsk (Đề án 885M, Yasen-M) và tàu Belgorod mang ngư lôi tự hành Poseidon (Đề án 09852), nguồn tin trong ngành đóng tàu cho biết.
“Vào cuối năm nay công ty Sevmash sẽ chuyển giao ba tàu cho Hải quân Nga: tàu Knyaz Oleg, Novosibirsk và Belgorod”, - nguồn tin của cơ quan thông báo.
Theo ông, tàu ngầm hạt nhân Knyaz Oleg sẽ được bàn giao cho hạm đội vào tháng 9 năm nay, tàu ngầm Novosibirsk thuộc đề án Yasen-M sẽ được đưa vào biên chế vào tháng 12.
Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân chiến lược Hoàng tử Vladimir. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2020
Chuyên gia quân sự: tàu ngầm "Knyaz Oleg" vượt qua các tàu tiền nhiệm thuộc lớp này
Một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự cho biết vào tháng 4 rằng tàu Belgorod mang ngư lôi Poseidon hiện nay tàu đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ  hoàn thành giai đoạn đó vào tháng 9 tới, lò phản ứng trên tàu đã khởi động.
Tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm Belgorod là tàu ngầm thử nghiệm mang ngư lôi tự hành Poseidon. Con tàu này thuộc dự án 949A Antey (tương tự tàu Kursk), được tái thiết kế chuyên biệt cho hệ thống Poseidon.
Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công bố sự phát triển hệ thống Poseidon trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào năm 2018. Theo ông, những phương tiện tự hành không người lái như vậy có thể trang bị cả vũ khí hạt nhân lẫn vũ khí thông thường, cho phép tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay, công trình cứ điểm ven biển và cơ sở hạ tầng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала