Thủ lĩnh Khmer Đỏ cuối cùng còn sống sót sẽ kháng cáo bản án diệt chủng

© AFP 2023 / Nhet Sok Heng / Extraordinary Chambers in the Courts of CambodiaCựu lãnh đạo chế độ Pol Pot Khieu Samphan
Cựu lãnh đạo chế độ Pol Pot Khieu Samphan - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu lãnh đạo chế độ Pol Pot, Khieu Samphan, sẽ kháng cáo bản án chung thân trong vụ án diệt chủng vào ngày 16 tháng 8, như tin đưa của AFP.
"Chúng tôi (người bào chữa) sẽ yêu cầu tòa xử trắng án cho Khieu Samphan trong vụ án diệt chủng", - luật sư Kong Sam Onn của người bị kết án cho biết.
Cuộc họp tại Phòng bất thường ở Tòa án Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 8 trong bối cảnh hạn chế về coronavirus. Khieu Samphan và các luật sư của ông sẽ ở trong một phòng tách biệt với những người tham gia phiên tòa còn lại.
Một trong những thủ lĩnh của Khmer Đỏ, Kaing Guek Eav (Đồng chí Duch) - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2020
Lãnh đạo Khmer Đỏ đang thụ án chung thân thì qua đời
Theo hãng tin, Khieu Samphan sẽ đứng ra làm chứng.
Năm 2014, Khieu Samphan và Nuon Chea bị kết án tù chung thân vì tội ác chống lại loài người và vi phạm Công ước Geneva năm 1949. Năm 2018, họ lại bị kết án tù chung thân vì tội diệt chủng.

Chế độ Khmer Đỏ

Chế độ cộng sản Khmer Đỏ, do Pol Pot lãnh đạo, nắm quyền từ năm 1975 đến năm 1979. Tổng cộng trong thời kỳ này đã có khoảng 1,7 triệu người chết vì đói, bệnh tật, cũng như hậu quả của các vụ hành quyết hàng loạt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала