Một số vụ nổ mạnh xảy ra ở Kabul

© REUTERS / StringerQuân đội Afghanistan ở Kabul
Quân đội Afghanistan ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những người chứng kiến ​​nói về những vụ nổ mạnh gần Phủ Tổng thống và Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ đã báo cáo về vụ pháo kích vào sân bay của thủ đô.
"Hai vụ nổ đã vang lên gần đại sứ quán Mỹ và dinh tổng thống ở Kabul, những cột khói bốc lên", nhân chứng cho biết.

Theo lời kể của họ, nổ súng giao tranh bắt đầu bằng việc sử dụng vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng.

Trước đó, Taliban* tuyên bố kiểm soát Phủ Tổng thống, họ tiến vào Kabul mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào từ phía cơ quan an ninh. 

Tổng thống Ashraf Ghani rời Afghanistan. Theo lời ông cho biết: ông làm điều này để "ngăn chặn đổ máu." Địa điểm chính xác của ông vẫn chưa được biết, truyền thông đưa tin mâu thuẫn dự đoán ông có thể đã trốn sang Tajikistan, Uzbekistan hoặc thậm chí Oman.

Trước đó, kênh truyền hình CNN đưa tin Mỹ đã hoàn tất việc sơ tán nhân viên đại sứ quán tại Afghanistan, các nhà ngoại giao được đưa tới sân bay Kabul.

Đọc thêm: Đại sứ quán Nga nói về tình hình ở Kabul

* - tổ chức khủng bố bị cấm tại Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала