Các cầu thủ bóng đá nữ Afghanistan bỏ chạy sau khi Taliban* cướp chính quyền

© AP Photo / Rahmat GulCác cầu thủ bóng đá Afghanistan trong một trận đấu tại sân vận động của Liên đoàn bóng đá Afghanistan ở Kabul
Các cầu thủ bóng đá Afghanistan trong một trận đấu tại sân vận động của Liên đoàn bóng đá Afghanistan ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2021
Đăng ký
Các cầu thủ đội tuyển quốc gia Afghanistan buộc phải bỏ chạy vì lo sợ tính mạng của họ sau khi Taliban* cướp chính quyền, AP đưa tin.

Số phận khốn khó của phụ nữ ở Afghanistan

Cựu đội trưởng của đội tuyển quốc gia nữ Afghanistan, Khalida Popal, hiện đang sống ở Đan Mạch, cho biết về tình huống này.

Afghanistan's female athletes hiding in fear of Taliban!

Global sports bodies please unite with your national governments to support evacuation & resettlement of female athletes.

We are a global sports family

We need to take care of our brave CHAMPIONS! https://t.co/ZIcMNhBa94
“Tôi đã khuyến khích mọi người đóng mạng xã hội, chụp ảnh, chạy trốn”, - cô nói.
Popal lưu ý rằng phụ nữ ở Afghanistan bây giờ phải "im lặng" và "biến mất." Nữ cầu thủ bóng đá vẫn chưa thể tin vào tốc độ sụp đổ của chính phủ Afghanistan và sự ra đi của các đồng minh phương Tây. Cô coi bóng đá là một phương tiện để trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái ở quê hương. Popal đã được chiếu trên truyền hình quốc gia, vừa do cô nổi tiếng vì sự nghiệp thể thao, và cũng vì cô nhận được những lời đe dọa.
Những người phụ nữ Afghanistan chờ nhận thực phẩm phát miễn phí ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2021
Phụ nữ Afghanistan xuống đường ở Kabul đòi tôn trọng quyền của họ
“Tôi đã gọi Taliban* là kẻ thù của chúng tôi”, - cô nói thẳng.
Popal đang phải trải qua nỗi thất vọng lớn với việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Còn đối với các nữ cầu thủ bóng đá, họ nên "xóa" thông tin về mình và tránh những người hàng xóm biết họ là vận động viên.
“Phần lớn họ bỏ nhà đi theo họ hàng, ở ẩn vì hàng xóm biết họ là cầu thủ. Họ đang ngồi im, họ sợ hãi”, - vận động viên này nhấn mạnh.
Xin nhắc nhớ rằng Taliban* vào những năm 1990 đã áp đặt lệnh cấm bóng đá - ngay cả đối với nam giới. Không thể loại trừ khả năng điều này sẽ tái diễn sau khi Taliban lên nắm chính quyền.

Many women and girls in #Afghanistan are now facing great danger, says @khalida_popal @France24_en #F24 pic.twitter.com/lAWsd0iWf9

Tình hình xấu đi

Tình hình ở Afghanistan bùng phát trầm trọng hơn nhiều trong những tuần gần đây, khi Taliban* tiến quân vào các thành phố lớn. Hôm Chủ nhật, các phương tiện truyền thông và các nguồn tin cho biết lực lượng Taliban* đã kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới.
Cuối ngày hôm đó, các chiến binh công bố đã tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát dinh Tổng thống. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông rời khỏi đất nước «để ngăn chặn vụ thảm sát».
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала