Chuyến hàng cứu trợ đầu tiên bằng Tàu Hải quân từ miền Tây về cho người dân TP.HCM

© Ảnh : TTXVN - Đặng Công MạoCOVID-19: Sư đoàn 330 ra quân giúp nông dân An Giang thu hoạch và vận chuyển nông sản
COVID-19: Sư đoàn 330 ra quân giúp nông dân An Giang thu hoạch và vận chuyển nông sản - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 18/08, Tàu Hải quân Vùng 2 chở gần 30 tấn nông sản gồm gạo, khoai, bắp, chanh tặng người dân ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Chuyến hàng cứu trợ đầu tiên bằng tàu hải quân

Vào lúc 14h ngày 18/08, hồi còi dài báo hiệu tàu 626 của Hải quân Vùng 2 (đóng tại Vũng Tàu) đã đến và thả neo trên sông Tiền thuộc địa phận thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sau hải trình hơn nửa ngày.
Đây là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên vận chuyển bằng tàu Hải quân 450 tấn xuất phát từ Đồng Tháp, trong bối cảnh việc lưu thông bằng đường bộ mất nhiều thời gian vì phải qua nhiều chốt kiểm soát.
Bắc Giang lập 14 chốt kiểm soát, phun, khử khuẩn, kiểm tra y tế để bảo vệ vùng sản xuất vải - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Giải cứu nông sản: vấn đề về lòng thương cảm hay cung - cầu?
Trung tá Võ Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận thuộc Hải quân Vùng 2, chia sẻ, sau khi được thủ trưởng đồng ý, ông cùng các chiến sĩ tàu 626 nhanh chóng chuẩn bị để lên đường. Trung tá Thắng nói:
"Tâm tư tình cảm của người lính được phục vụ nhân dân khó mà diễn tả hết được".
Nông sản của bà con tỉnh Đồng Tháp được tập kết ngay trên bến phà Cao Lãnh cũ, sau đó 60 chiến sĩ của 5 tiểu đội thuộc Bộ chỉ huy quân sự Đồng Tháp đeo khẩu trang và vận chuyển nông sản lên tàu.
Gần 30 tấn nông sản gồm gạo, khoai lang, chanh, bắp được các chiến sĩ đưa xuống tàu nhỏ chở ra tàu Hải quân đang đậu cách bờ khoảng 500 m.
Đây là những phần quà được mua trực tiếp của nông dân tỉnh Đồng Tháp từ kinh phí vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, thông qua các kênh livestream và một số kênh khác.

Sẽ đưa nhiều đặc sản hơn đến với người dân vùng phong tỏa

Số nông sản này sẽ được chia thành 5.000 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, gồm 5 kg gạo, 3 kg khoai, một kg chanh và nửa kg khô cá tra phồng. Tổng trị giá đợt hàng khoảng một tỷ đồng và dự kiến, sáng 19/8, tàu đến TP.HCM.
Chiều tối 25/7, chiếc máy bay chở hơn 1,5 triệu liều vaccine Moderna phòng COVID-19 đáp xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Mỹ viện trợ vaccine cho Việt Nam: Không mục đích nào ngoài cứu dân
Chương trình do Trung ương Đoàn phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh và Hội nông dân tỉnh thực hiện. Ông Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cho biết:
"Sắp tới, chương trình sẽ đưa nhiều hơn đặc sản của người dân Đồng Tháp đến với người dân vùng phong tỏa".
Bí thư tỉnh đoàn Đồng Tháp cũng cho hay chương trình có ý nghĩa vì giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản và người dân ở vùng dịch sẽ được tặng những phần quà là những nông sản tươi, ngon.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала