Một số người thiệt mạng trong cuộc mít tinh kỷ niệm Ngày Độc lập của Afghanistan

© AFP 2023Các chiến binh Taliban* ở tỉnh Laghman, Afghanistan
Các chiến binh Taliban* ở tỉnh Laghman, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đạn súng của Taliban* và vụ giẫm đạp ở Asadabad của Afghanistan tại cuộc mít tinh mừng Ngày Độc lập Afghanistan khiến một số người thiệt mạng, như tin đưa của Reuters.
"Một số người đã thiệt mạng do Taliban* bắn súng và do vụ giẫm đạp trong cuộc mít tinh nhân Ngày Độc lập ở Asadabad, Afghanistan", - Reuters dẫn lời các nhân chứng.
Chiến binh Taliban * với súng trường M16 của Mỹ ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2021
Taliban* nổ súng vào những người biểu tình ủng hộ quốc kỳ Afghanistan, có thiệt hại và thương vong về người
Hiện chưa biết chính xác số người chết.

Chuyện gì đang xảy ra ở Afghanistan?

Trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, quân nổi dậy đã tấn công và chiếm được tất cả các thành phố lớn. Cựu Tổng thống Ashraf Ghani đã bỏ trốn khỏi đất nước.
Người phát ngôn văn phòng chính trị Taliban* Muhammad Naim thông báo rằng cuộc chiến đã kết thúc. Trong tương lai gần sẽ rõ về hình thức của chính quyền mới. Các chiến binh không đồng ý với một chính phủ chuyển tiếp.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала