Chính quyền Mỹ đệ đơn kiện chống độc quyền chống lại Facebook

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhỨng dụng Facebook.
Ứng dụng Facebook. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện chống độc quyền chống lại Facebook, cáo buộc công ty loại bỏ đối thủ cạnh tranh và độc quyền thị trường quảng cáo trên mạng xã hội.
"Vị trí thống trị của Facebook mang lại cho công ty doanh thu đáng kinh ngạc ... Riêng năm ngoái, doanh thu của công ty đã vượt 85 tỷ USD, lãi vượt 29 tỷ USD", theo nội dung đơn yêu cầu bồi thường tại Tòa án Quận Washington.
Facebook logo - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2020
Chính quyền Mỹ chuẩn bị thêm 4 vụ kiện chống độc quyền đối với Google và Facebook

Thị trường độc quyền

Theo ủy ban, "công ty chủ yếu kiếm tiền từ sự độc quyền của mạng xã hội bằng cách bán quảng cáo dựa trên sự giám sát (máy tính) người dùng". Trong 10 năm qua, Facebook  đã "mua" các công ty có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh, do đó tạo ra một thị trường mà họ là tay chơi duy nhất ở tầm cỡ này, thông cáo nói.
Chính quyền yêu cầu tòa án thừa nhận mạng xã hội có tội vi phạm luật chống độc quyền và buộc phải từ bỏ những hành động như vậy trong tương lai.
Trước đó Sputnik đưa tin cho biết Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã yêu cầu Facebook bán WhatsApp và Instagram.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала