Đức "giải cứu" rượu khỏi Kabul trước các nhân viên Afghanistan

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertThùng bia
Thùng bia - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Đăng ký
Bia và rượu đã được mang ra khỏi Kabul, trong khi các phụ tá địa phương của Bundeswehr và các bộ ngành của Đức phải ở lại, tờ Bild của Đức viết.

Những giá trị của chính phủ Đức

Trong quá trình sơ tán khỏi Kabul xuất hiện khả năng vận chuyển rượu, nhưng không phải người. Tất nhiên, điều này là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nó cho thấy những ưu tiên của chính phủ Đức liên quan đến những người ở Afghanistan, đã từng làm việc cho Đức trong nhiều năm với giá mạng sống của mình, tờ báo lưu ý
"Đối với chính phủ Đức, giá trị của họ thấp hơn so với những lon bia."
© AP Photo / Pool / Michael HanschkeQuân nhân Đức tại căn cứ quân sự Marmal của Bundeswehr ở Mazar-i-Sharif, Afghanistan
Quân nhân Đức tại căn cứ quân sự Marmal của Bundeswehr ở Mazar-i-Sharif, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Quân nhân Đức tại căn cứ quân sự Marmal của Bundeswehr ở Mazar-i-Sharif, Afghanistan

Đặt trước chỗ để chở rượu

Vào đầu tháng 6, khi Bundeswehr đang sa lầy vào kế hoạch rút quân, người ta biết tới một tình tiết hài hước: một lượng lớn rượu sẽ phải được chuyển khỏi đất nước, đó là lượng đồ uống còn lại trong kho của căn cứ quân sự Bundeswehr ở Mazar-i-Sharif.
Theo Bild, đó là 29 pallet chứa gần 65 nghìn lon bia và món đồ uống phổ biến của người Đức là hỗn hợp bia và nước chanh, cũng như 340 chai rượu vang và sâm panh. 22,5 nghìn lít rượu đã được đưa vào kế hoạch rút quân khỏi đất nước, và người ta đã đặt trước chỗ trong xe tải để chở số rượu này.
Trước đó Sputnik đưa tin, Đại sứ Nga tại Afghanistan nói rằng lực lượng an ninh Afghanistan khi rời Kabul cũng mang theo bia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала