Châu Á có 80 triệu người lâm vào cảnh nghèo khổ cùng cực

© Depositphotos.com / Hecke06 Ông già xin bố thí
Ông già xin bố thí - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đăng ký
Đại dịch coronavirus đã đẩy 80 triệu người vào cảnh nghèo khổ cùng cực ngay ở những nước đang phát triển của châu Á. Dữ liệu này nêu trong báo cáo của Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB).
Chuyện ở đây nói về những người sống với mức dưới 1,9 USD một ngày. Tính đến năm ngoái, có từ 75 đến 80 triệu người như vậy. Năm 2017, 203 triệu người (5,2% dân số các nước đang phát triển ở châu Á) sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, giả sử không xảy ra dịch bệnh coronavirus, con số này có thể giảm xuống 2,6% vào năm 2020, - các chuyên gia cho biết.
Quang cảnh Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2021
Kinh tế Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19 như thế nào?

Những khu vực bị thiệt hại nặng hơn cả

Báo cáo của ADB cho biết đại dịch đe dọa sự tiến bộ của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tiến trình bị đình trệ trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Thế mà nền kinh tế của khu vực đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và vào năm 2019 chiếm tới 35% GDP toàn cầu.
Trước đó, có thông báo rằng vào năm 2020, 24,6% cư dân Nga (36 triệu người) có thu nhập dưới 60% so với mức trung bình. Có thể xếp gần ¼ người Nga vào hạng thu nhập thấp. Theo phương pháp đánh giá quốc tế, những người với mức thu nhập tương đương có nguy cơ đối mặt với đói nghèo.
Số người Nga như vậy nhiều gấp đôi so với số người «nghèo chính thức» (những người mà thu nhập hàng tháng không đạt mức tối thiểu đủ sống theo phân định về nghèo đói).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала