Khu trục hạm cỡ nhỏ của Hải quân Hoa Kỳ bị xé làm hai mảnh

© AP Photo / Vadim GhirdaTàu NATO TCG Turgutreis ở Biển Đen
Tàu NATO TCG Turgutreis ở Biển Đen  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đăng ký
Trong cuộc tập trận Sinking Exercise (SINKEX), Hải quân Hoa Kỳ đã tấn công vào khu trục hạm cỡ nhỏ của Mỹ là chiếc Ingraham lớp Oliver Hazard Perry vốn đã ra khỏi diện sử dụng.

Hải quân Mỹ ném bom vào khinh hạm Ingraham trong tập trận

Video tương ứng đăng tải trên YouTube.
Báo The Drive lưu ý đến video này và nhận xét rằng do kết quả đòn tấn công bằng ngư lôi Mark 48 bắn ra từ tàu ngầm hạt nhân Chicago lớp Los Angeles, mục tiêu đã bị xé làm đôi.
Binh sĩ Mỹ trên boong tàu sân bay John C. Stennis. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2021
"Sờ thấy điểm yếu": Lầu Năm Góc thừa nhận điểm yếu của hạm đội
Trước đó, như nêu trong ấn phẩm, Ingraham, đã phải hứng chịu cuộc oanh tạc bằng tên lửa và bom ồ ạt.
«Đây là minh chứng ấn tượng về hỏa lực hàng hải và khả năng giáng đòn tấn công khác nhau từ biển khơi, mà Hải quân và Lực lượng Thủy quân lục chiến coi là thành tố quan trọng trong khái niệm chiến dịch mới của họ», - tờ báo đánh giá.
The Drive cũng nhắc rằng khu trục hạm cỡ nhỏ này đã bị loại ra khỏi thành phần Hải quân Hoa Kỳ vào năm 2015.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала