Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Việt Nam đã cao hơn mức của thế giới

© Ảnh : Tuấn Anh - TTXVNNgười dân ngõ 328 Nguyễn Trãi chờ lấy xét nghiệm test COVID-19.
Người dân ngõ 328 Nguyễn Trãi chờ lấy xét nghiệm test COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đăng ký
Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 25/8, cả nước có 9.349 bệnh nhân Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Mức này cao hơn 0,4% so với tỷ lệ bệnh nhân tử vong vì coronavirus trung bình của thế giới (2,1%).
Thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam hôm nay: Thêm 12.096 ca mắc Covid-19 mới, cả nước tăng 1.296 trường hợp so với hôm qua. Tổng số ca mắc nCoV của Việt Nam là 381.363 người, số ca nặng là 749, 27 bệnh nhân nguy kịch.
Sở Y tế TP.HCM có tân Giám đốc mới. Theo đó, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở, được bổ nhiệm chức vụ người đứng đầu ngành y tế thành phố thay cho GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh.
Việt Nam đạt được thỏa thuận mua thêm 20 triệu liều Pfizer phục vụ công tác tiêm chủng ngừa Covid-19 trong nước.

Covid-19 tại Việt Nam: Thêm 12.069 ca

Bản tin chiều tối 25/8 của Bộ Y tế cho thấy, Việt Nam phát hiện thêm 12.096 ca mắc Covid-19, tăng 1.296 người so với hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay lên thành 381.363, có 9.349 bệnh nhân mắc coronavirus đã tử vong, số ca hồi phục là 169.921.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2021
Đại dịch COVID-19
Có 737 ca COVID-19 nguy kịch, Cuba khẳng định cung cấp 10 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam
Hôm nay cũng là ngày Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch. Trước đó, hôm 21/8, kỷ lục buồn được thiết lập với 13.417 trường hợp.
Trong số các ca nhiễm mới mà Hệ thống quản lý ca bệnh Covid-19 vừa công bố, có 4.772 người được phát hiện ở khu cách ly hoặc các khu đã được phong tỏa, 7.321 người đang được điều tra dịch tễ, 3 ca nhập cảnh.
Thông tin cụ thể về các ca nhiễm mới, Bộ Y tế cho biết, TP.HCM vẫn là địa phương “tâm dịch” của cả nước với 5.294 ca nhiễm mới. Sau đó là Bình Dương với 4.129 người nhiễm.
Các tỉnh có nhiều ca nhiễm khác như Đồng Nai 618, Long An 460, Tiền Giang 319, Đà Nẵng 162, Khánh Hòa 150, Tây Ninh 119, Bình Thuận 106, Hà Nội 96, Nghệ An 95, Đồng Tháp 93, Cần Thơ 90, Bà Rịa - Vũng Tàu 75, An Giang 50, Đăk Lăk 40, Cà Mau 28, Phú Yên 27, Trà Vinh 24, Kiên Giang 23, Bình Định 18, Hà Tĩnh 15, Quảng Nam 9, Bạc Liêu và Bình Phước 7, Ninh Thuận 6, Vĩnh Long và Đăk Nông 5.
Các tỉnh Sơn La, Hậu Giang, Sóc Trăng mỗi địa phương phát hiện 4 ca nhiễm mới, Thanh Hóa và Bắc Ninh mỗi nơi 3 trường hợp, Thái Bình và Quảng Ngãi lần lượt mỗi nơi 2 ca mắc mới. Tỉnh Quảng Bình chỉ ghi nhận 1 ca dương tính. Có 5 tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.
Đồng thời có 7 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.
© Ảnh : Nguyên Linh-TTXVNTiến hành test nhanh COVID-19 cho tiểu thương chợ Bình Định, phường Bình Định (thị xã An Nhơn).
Tiến hành test nhanh COVID-19 cho tiểu thương chợ Bình Định, phường Bình Định (thị xã An Nhơn). - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tiến hành test nhanh COVID-19 cho tiểu thương chợ Bình Định, phường Bình Định (thị xã An Nhơn).
Trong 24h qua, số ca nhiễm ghi nhận tại TP.HCM tăng thêm 667 người, Bình Dương tăng 501 ca, Long An tăng 67, Tiền Giang tăng 226, Đồng Nai giảm 181 ca.
Với tổng cộng 381.363 ca nhiễm, Việt Nam hiện đang đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đồng thời, với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.879 ca nhiễm).

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Việt Nam đã cao hơn mức của thế giới

Về tình hình điều trị, Bộ Y tế cho biết, hôm nay 25/8, cả nước có thêm 7.646 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca bình phục lên thành 169.921 người.
Hôm nay thêm 335 ca tử vong mới tại TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội, Bến Tre, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang.
Hà Nội: Phong tỏa khu nhà B6 Trại Găng - quận Hai Bà Trưng - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2021
Việt Nam ghi nhận 11.214 ca mắc Covid-19 mới, thêm 737 bệnh nhân không qua khỏi
Như vậy, tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay của Việt Nam là 9.349 người, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 gây ra trên thế giới.
Số ca bệnh nặng đang được điều trị ICU là 749, số ca nguy kịch cần can thiệp ECMO là 27.
Về tình hình xét nghiệm, Bộ Y tế cho biết, từ 27/4 đến nay, cả nước đã thực hiện 10.370.358 mẫu cho 29.387.170 lượt người. Trong 24h qua đã thực hiện được 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người.
Liên quan đến tốc độ tiêm chủng, thông tin từ ngành y tế Việt Nam cho biết, ngày qua, có thêm 432.460 liều vaccine Covid-19 được tiêm, nâng tổng số liều vaccine được tiêm cho dân lên thành 18.095.473 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.
Bộ Y tế Việt Nam cũng thông tin về việc ra mắt Văn phòng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC) tại khu vực Đông Nam Á, đặt trụ sở ở Hà Nội, có địa chỉ tầng 5 tòa nhà Tung Shing, số 2 Ngô Quyền, Hà Nội (như Sputnik Việt Nam đã đưa tin trước đó).

Thay đổi người đứng đầu Sở Y tế TP.HCM

PGS.TS Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - vừa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thay cho GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh nghỉ hưu theo chế độ.
Trưa 25/8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM với thời gian công tác là 5 năm, kể từ ngày 1/9.
COVID-19: Tiền Giang khẩn trương tầm soát, xét nghiệm diện rộng - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Đại dịch COVID-19
Covid-19 ngày 21/8: Việt Nam thêm 11.321 ca mắc mới, hơn 7.200 bệnh nhân xuất viện
PGS.TS Tăng Chí Thượng sinh năm 1967, quê xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ năm 2013 đến nay, ông là Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách khối điều trị.
PGS.TS Tăng Chí Thượng từng công tác trong thời gian gần 20 năm tại Bệnh viện Nhi đồng 1, kinh qua các nhiệm vụ từ bác sĩ điều trị, trưởng khoa, phó giám đốc cho đến giám đốc bệnh viện.
Tại lễ bổ nhiệm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình chúc mừng PGS.TS Tăng Chí Thượng, đánh giá cao năng lực và bày tỏ tin tưởng, trong vai trò người đứng đầu ngành y tế thành phố, ông Thượng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm xây dựng phát triển ngành y tế, đặc biệt là nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp như hiện nay.
Về phần mình, PGS. Tăng Chí Thượng bày tỏ sự xúc động khi được thành phố tin tưởng giao đảm nhận trọng trách này. Tân Giám đốc Sở Y tế TP.HCM hứa sẽ cố gắng hết sức để cùng với thành phố chiến thắng đại dịch Covid-19, hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ được giao, mang lại sự bình yên cho nhân dân.
PGS. Tăng Chí Thượng cũng gửi lời cảm ơn và mong muốn GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh tiếp tục cống hiến, đóng góp cho ngành y tế thành phố trong thời gian tới.
Trong cùng ngày hôm nay, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM – giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Tương tự với PGS. Tăng Chí Thượng, thời gian công tác của ông Châu cũng là 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/9.
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu sinh năm 1966 tại TP.HCM, là bác sĩ được đào tạo bài bản về chuyên ngành bệnh truyền nhiễm - nhiễm trùng. Ông đã đảm nhiệm cương vị Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM trong 10 năm qua (từ 2011 - 2021).
Hiện ngoài Giám đốc là PGS.TS Tăng Chí Thượng, Sở Y tế TP.HCM có 3 Phó Giám đốc gồm TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, BS CKII Nguyễn Hoài Nam và BS CKII Nguyễn Hữu Hưng.
TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc điều trị Covid-19 giả
TP.HCM hiện đang là tâm dịch của cả nước với gần 185.000 ca dương tính với SARS-CoV-2 và trên 7.000 trường hợp tử vong (tính từ ngày 27/4 đến nay). Trước sự phức tạp của dịch bệnh, thành phố đã liên tục đưa ra các biện pháp giãn cách theo các mức độ khác nhau suốt thời gian 2 tháng rưỡi qua. Đến lúc này, TP.HCM đã bắt đầu bước vào "trận đánh cuối cùng" với mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh trước 15/9.
Cũng trong ngày hôm nay, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ cho GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bắt đầu từ ngày 1/9/2021.
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh sinh năm 1961, quê quán tại tỉnh Vĩnh Long. Tháng 6/2012, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thay cho TS.BS Phạm Việt Thanh.
Trước đó, ông Nguyễn Tấn Bỉnh từng đảm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM; Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Việt Nam đạt thỏa thuận mua thêm 20 triệu liều Pfizer

Bộ Y tế Việt Nam vừa ký thỏa thuận với công ty Pfizer – BioNTech về việc cung cấp thêm 20 triệu liều vaccine cho đất nước.
Dự kiến, số vaccine này của Pfizer sẽ được giao ngay trong năm 2021, nâng tổng số liều mà hãng dược phẩm Pfizer – BioNTech Hoa Kỳ thỏa thuận cung cấp cho Việt Nam lên thành 51 triệu liều.
Vaccine AstraZeneca. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Đại dịch COVID-19
Việt Nam tiếp nhận hơn 500.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 do Chính phủ Ba Lan viện trợ
Phía Pfizer cũng thông báo khẳng định, việc phân phối vaccine tại Việt Nam sẽ do Bộ Y tế chủ trì.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chính phủ và cam kết giao vaccine, nhằm giúp triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia được thuận lợi”, đại diện Pfizer nhấn mạnh.
Hãng Dược Mỹ này cũng nêu rõ, những liều vaccine bổ sung sẽ giúp Chính phủ Việt Nam đảm bảo việc tiếp cận vaccine rộng rãi cho người dân, nhanh chóng đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Như chúng tôi đã thông tin trước đó, hôm 24/8, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có thông báo sẽ nhận trên 31 triệu liều vaccine Pfizer sản xuất tại Bỉ, đồng thời, đề nghị các cơ quan hỗ trợ thông quan nhanh nhất cho lô vaccine này để không ảnh hưởng đến chất lượng.
Tính đến nay, Việt Nam có hợp đồng mua 51 triệu liều Pfizer ngừa Covid-19 trong đó có khoảng 20 triệu liều cho cho trẻ vị thành niên từ 12 – 18 tuổi.
Vaccine Pfizer được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng khẩn cấp có điều kiện từ ngày 12/6 vừa qua với các lô chế phẩm sản xuất tại Bỉ và Đức. Đến 21/8, Việt Nam tiếp tục cấp phép bổ sung cho vaccine Pfizer sản xuất ở Mỹ.
© REUTERS / LUCY NICHOLSONVaccine Pfizer
Vaccine Pfizer  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Vaccine Pfizer
Trước đó, lô vaccine Pfizer đầu tiên về Việt Nam từ tháng 7/2021 và sau đó đều về thêm hàng tuần, tuy nhiên số lượng còn hạn chế do khan hiếm nguồn cung vaccine.
Đáng chú ý, theo kế hoạch trước đây, vaccine Pfizer sẽ về nhiều vào quý IV/2021, nhưng sau cuộc điện đàm tối ngày 20/8 của Thủ tướng Phạm Minh Chính với ông Albert Bourla - Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Pfizer, hãng Dược này cam kết sẽ nỗ lực hết sức, tìm mọi phương án để đẩy nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam trong tháng 8, tháng 9 và quý IV/2021.
Nhân viên y tế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Việt Nam ghi nhận 10.650 ca Covid-19
Đồng thời, Pfizer cũng khẳng định sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam được nhận chuyển nhượng và các hình thức chuyển giao vaccine khác từ các quốc gia, cùng với đó là tích cực ủng hộ Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về vaccine.
Việt Nam đã nhận hơn 23 triệu liều vaccine các loại gồm hơn 14 triệu liều AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, hơn 1,2 triệu liều Pfizer và chuẩn bị nhận thêm 1 triệu liều Pfizer sau tuyên bố của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hôm nay 25/8.
Ngoài ra, còn có các loại vaccine khác như 2,5 triệu liều Sinopharm của Trung Quốc, 12.000 liều Sputnik V, đặc biệt, vaccine “made in Vietnam” Nanocovax cũng đạt những kết quả bước đầu hết sức tích cực.
Hôm nay, 25/8, Việt Nam cũng tiếp nhận 300.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Romania trao tặng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала