Đội xe tăng Việt Nam tại “Tank Biathlon -2021”. Về đích cuối cùng - vẫn chưa phải là thua

© Sputnik / Dmitriy ShorkovXe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Đăng ký
Ngày 26 tháng 8, tại cuộc thi “Tank Biathlon” (Xe tăng hành tiến) Army Games-2021, các kíp xe số hai của Việt Nam, Venezuela, Mông Cổ và Syria đã bước vào “Đường đua cá nhân”.
Đội tăng Việt Nam lần này về thứ 4 chung cuộc. Nhưng các quy tắc cuộc thi là như vậy – về đích cuối cùng không phải là thua hoàn toàn. Hơn nữa, chặng đua của đội số ba vẫn còn ở phía trước.
Ngày 26 tháng 8, kíp tăng thứ hai của Việt Nam, Venezuela, Mông Cổ và Syria bước vào đường đua “Tank Biathlon”. Đội tăng Quân đội nhân dân Việt nam gồm có Đại úy Phùng Anh Cương (chỉ huy), Trung úy Phạm Văn Anh (xạ thủ) làm đại diện, phía sau cần điều khiển chiếc T-72B3 màu đỏ là lái xe - thợ máy -Trung úy Chu Văn Tùng.
© Sputnik / Dmitriy ShorkovĐội tuyển xe tăng Việt Nam
Đội tuyển xe tăng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đội tuyển xe tăng Việt Nam
Đội Venezuela bắt đầu cuộc đua. Đại diện Nam Mỹ “bay qua” đường đua trong một nhịp chạy, xuất sắc bắn từ mọi loại vũ khí và về đích đầu tiên (nhưng hóa ra không phải với kết quả nhanh nhất). Syria xuất phát thứ hai, đội Mông Cổ xuất phát thứ ba.
Xe tăng T-72 của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào Army Games 2021 đầy quyết tâm
Đội Việt Nam bắt đầu sau cùng. Thợ máy Chu Văn Tùng cẩn thận lái xe theo “hình con rắn”, đưa xe vào điểm tác xạ. Nhưng  phát bắn của xạ thủ Phạm Văn Anh  không tốt lắm. Đạn cắm xuống đất khi chưa tới đích (ở cùng một vị trí), một quả - rõ ràng là do bắn trượt,  phải nạp thêm hai quả đạn nữa. Kết quả họ đã bắn trúng hai mục tiêu, nhưng vì viên đạn thứ ba không trúng đích, kíp tăng nhận 1 vòng phạt.
Đi qua phía trước khán đài, cỗ xe tăng màu xanh đội Syria đã  bay khỏi đường đua và đứng lại. Thoạt nhìn là sự vi phạm, nhưng sau đó, chiếc xe tăng màu vàng của Mông Cổ và chiếc xe tăng  màu đỏ của Việt Nam cũng đột ngột dừng lại. Như thường xảy ra tại những năm trước, theo lệnh trọng tài chính, cuộc đua đã bị gián đoạn.
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-72B3 của đội Syria trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
Xe tăng T-72B3 của đội Syria trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam
1/5
Xe tăng T-72B3 của đội Syria trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
© Sputnik / Dmitriy Shorkov Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
 Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam
2/5
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-72B3 của đội Syria trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
Xe tăng T-72B3 của đội Syria trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam
3/5
Xe tăng T-72B3 của đội Syria trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam
4/5
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021

 - Sputnik Việt Nam
5/5
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
1/5
Xe tăng T-72B3 của đội Syria trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
2/5
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
3/5
Xe tăng T-72B3 của đội Syria trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
4/5
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
5/5
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
Các kíp tăng được lệnh tắt động cơ và dừng lại ở một điểm trên đường đua: đối diện trực tiếp với khán đài. Đội Việt Nam vừa có mặt tại địa điểm này và có thể ở lại trong xe, nhưng đội Mông Cổ và Syria phải rời xe và đi bộ trở lại trong bùn lầy 500 mét. Ngoại lệ chỉ dành cho đội Venezuela đã về đến đích, họ được phép hoàn thành cuộc đua.
Tranh thủ thời điểm nghỉ, các huấn luyện viên đã tiếp cận cả 3 đội xe, hướng dẫn và động viên đội nhà.
Cuộc đua được nối lại chỉ sau gần một giờ đồng hồ. Dù thời gian nghỉ kéo dài nhưng cả 3 kíp xe vẫn giữ được tinh thần chiến đấu. Nhưng không có đội nào vượt trội, vì cả ba đội đều ở trình độ ngang nhau. Hai đội Mông Cổ và Syria bắn tốt và cán đích.
Chỉ huy kíp tăng Việt Nam, Phùng Anh Cương, cũng dùng súng máy 12,7 ly bắn trúng mục tiêu “trực thăng”, và không gặp trở ngại nào, xe tăng đỏ chạy tiếp vòng, xạ thủ Phạm Văn Anh  đã bắn trúng thành công từ  súng máy 7,62 mm đồng trục vào mục tiêu "súng chống tăng". Trên đoạn đường thẳng, Chu Văn Tùng đã bứt tốc cho chiếc xe 42 tấn lên 66 km / h. Sau khi cẩn thận vượt qua cầu, gò, “rào cản bom mìn” và con mương, chiếc T-72B3 màu đỏ đã hoàn thành chặng đua xuất sắc.
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-72B3 của đội Mông Cổ trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
Xe tăng T-72B3 của đội Mông Cổ trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Xe tăng T-72B3 của đội Mông Cổ trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
Theo dữ liệu sơ bộ, kết quả giai đoạn "Tank Biathlon - 2021" ngày 26 tháng 8 như sau. Mông Cổ - 27 phút 05 giây,  bắn trúng 4 hoặc 5 mục tiêu trong tổng số 5 mục tiêu. Syria - 29 phút. 24 giây (với hai lần trúng đích chính xác, một lần bắn trúng đích và một lần bắn trượt từ khẩu pháo). Venezuela - 30 phút. 25 giây, bắn trúng cả 5 mục tiêu. Việt Nam - 31 phút 42 giây, bắn trúng 4 trong số 5 mục tiêu.
Tổng kết cuối cùng của cuộc đua sẽ được biết đến sau cuộc họp của hội đồng giám khảo vào tối muộn ngày 26 tháng 8. Thành tích vẫn còn có thể thay đổi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала