Malaysia công bố ngày xét xử vụ án tài sản của cựu thủ tướng trị giá 263 triệu USD

© AFP 2023 / Mohd RasfanCựu Thủ tướng Najib Razak
Cựu Thủ tướng Najib Razak - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tòa án Tối cao Malaysia có ý định đưa ra phán quyết về tài sản tịch thu từ cựu Thủ tướng Najib Razak, bị nghi ngờ là biển thủ lớn từ quỹ 1MDB, Chánh án Mohamad Zaini Mazlan cho biết trong một tuyên bố.
“Tòa án sẽ cần hai tháng nữa để thông qua quyết định, sẽ được đưa ra vào ngày 8 tháng 11”, - ông nói.
Những người đang đi xe máy ngang qua biển quảng cáo quỹ đầu tư công 1MDB ở Kuala Lumpur, Malaysia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2021
Hoa Kỳ trả lại cho Malaysia khoảng 460 triệu USD vào quỹ nhà nước 1MDB
Vào tháng 5 năm 2019, Văn phòng Tổng chưởng lý đã đệ đơn kiện Najib và 17 cá nhân khác liên quan đến việc tịch thu vàng miếng, hàng xa xỉ, ô tô và tiền mặt từ họ với tổng số tiền 1,1 tỷ ringgit (hơn 263 triệu USD). Căn hộ và nhà của cựu thủ tướng bị khám xét ngay sau thất bại của ông trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5/2018.

Vụ bê bối với quỹ đầu tư nhà nước 1MDB

Vụ bê bối với quỹ đầu tư xảy ra vào năm 2015, khi xuất hiện thông tin về khoản lỗ lên tới 11 tỷ USD của quỹ này. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng ít nhất 4,5 tỷ USD đã rơi vào tay Najib, người khi đó đang là thủ tướng. Cuộc điều tra không phát hiện ra các yếu tố cấu thành tội phạm. Cuộc điều tra được tiếp tục sau chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2018 của phe đối lập do Mahathir Mohamad dẫn đầu. Vào tháng 7 năm ngoái, cựu thủ tướng đã bị kết án 12 năm tù và khoản tiền phạt 210 triệu ringgit (50,7 triệu USD) vì các tội danh kinh tế liên quan đến quỹ SRC International, một phần của cơ cấu 1MDB.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала