Tàu Hải quân Việt Nam rời Vladivostok

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhLễ nghênh đón tàu khu trục "Quang Trung" của Hải quân Việt Nam tại Vladivostok
Lễ nghênh đón tàu khu trục Quang Trung của Hải quân Việt Nam tại Vladivostok - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hai tàu hộ vệ tên lửa mang tên Trần Hưng Đạo và Quang Trung của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời Vladivostok, cơ quan báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương đưa tin.
"Hai con tàu của CHXHCN Việt Nam mang tên Quang Trung và Trần Hưng Đạo đã rời căn cứ tạm trú ở Vladivostok và lên đường trở về bờ biển quê hương", - thông báo viết.
Hai tàu hộ vệ tên lửa đã đến Vladivostok vào cuối tháng 7 để tham gia lễ diễu binh chiến hạm vinh danh Ngày Hải quân của Nga. Ngoài ra, tàu Hải quân Việt Nam còn tham gia cuộc thi “Cúp biển” vừa kết thúc tại Vladivostok một ngày trước đó. Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021.
Quân nhân Nga và Việt Nam thi đấu Cúp Biển tại Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2021
Army Games 2021: Bế mạc môn thi “Cúp biển”, Hải quân Việt Nam thắng lớn
Môn thi “Cúp biển” do thủy thủ đoàn tàu hộ vệ Sovershenny của Hải quân Nga tranh giải nhất với tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam và tàu Guangyuan của CHND Trung Hoa. Đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ hai.
Các môn thi được tổ chức ở khu huấn luyện hàng hải thuộc vùng biển Vịnh Peter Đại đế và cả trên bờ, tại cơ sở trung tâm huấn luyện Đấu tranh bảo vệ sức sống tàu “Caspian”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала