Tổng thống Putin: Dân số Nga lẽ ra có thể lên tới nửa tỷ

© Sputnik / Evgeny Paulin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ với các em học sinh ở Vladivostok
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ với các em học sinh ở Vladivostok - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng theo một số ước tính, dân số Nga có thể ở mức khoảng nửa tỷ người, nếu không phải vì một loạt các sự kiện xảy ra với đất nước.
"Trong một thế kỷ qua, chế độ nhà nước Nga sụp đổ hai lần. Sau cuộc cách mạng năm 1917, Đế quốc Nga không còn tồn tại, nước Nga mất đi những vùng lãnh thổ khổng lồ ở phía Tây, phía Bắc và dần dần được phục hồi. Và sau đó là sự sụp đổ của Liên bang Xô viết"... Chúng ta cần phân tích kỹ xem điều gì đã đưa tới những sự kiện này. Nếu không, chúng ta sẽ có một đất nước khác. Một số chuyên gia tin rằng dân số của chúng ta sẽ khoảng 500 triệu người", - ông Putin nói tại cuộc họp với học sinh của Trung tâm Trẻ em Toàn Nga "Đại dương" ở Vladivostok.

Phân tích quá khứ sẽ giúp tránh những sai lầm trong tương lai

Nguyên thủ quốc gia lưu ý rằng hiện nay dân số của Nga vào khoảng 146 triệu người.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ với các em học sinh ở Vladivostok - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Tổng thống Nga: Chiến thắng trước chủ nghĩa Quốc xã là một trong những sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ XX
"Và nếu những thảm kịch này không diễn ra, sẽ có khoảng 500 triệu người. Rõ rang là khác nhau xa, đúng không nào?" - ông đặt câu hỏi.
"Chúng ta cần phải xem xét điều gì là trung tâm của những sự kiện bi thảm này, để không để xảy ra bất cứ điều gì tương tự như vậy trong tương lai", - ông chỉ rõ.
Nguyên thủ quốc gia lưu ý rằng lịch sử "không chỉ là một tập hợp các con số, tên gọi, sự kiện, mà là nền tảng của bản thân tri thức nhân đạo".
Ông giải thích, quá khứ giúp hiểu những gì đang xảy ra hiện tại và xác định cách hành xử trong tương lai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала