Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Kim Jong-un chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

© Ảnh : Thanh Tùng - TTXVNTranh cổ động nhân lên lòng tự hào dân tộc trong ngày Quốc khánh.
Tranh cổ động nhân lên lòng tự hào dân tộc trong ngày Quốc khánh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2021
Đăng ký
Kỷ niệm 76 năm ngày Lễ Độc lập và Quốc khánh 2/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng loạt lãnh đạo cấp cao các nước gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Việt Nam.
Lãnh đạo các nước ASEAN cũng chúc mừng, bày tỏ tin tưởng vào thành công của Việt Nam cũng như lạc quan về triển vọng hợp tác giữa Hà Nội với các nước thành viên trong toàn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021), lãnh đạo các nước Liên bang Nga, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Trung Quốc, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Brunei Darussalam, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Singapore đã có Điện và Thư chúc mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Trong đó, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin gửi điện mừng gửi tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2021
Quốc khánh Việt Nam được Google Doodle tôn vinh
Trong khi Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Đáng chú ý, trong các thư và điện mừng của Điện Kremlin, lãnh đạo cấp cao Nga đánh giá cao việc thời gian qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, có uy tín cao trên trường quốc tế.
Tổng thống Putin cùng các lãnh đạo Liên bang Nga cũng đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga không ngừng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, nhân văn.
Phía Nga cũng đề cập đến nhiều dự án tiềm năng thuộc các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, dầu khí, dịch vụ… đang được hai bên tích cực triển khai.
Trong điện mừng Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo Nga bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các kênh nhằm đưa quan hệ giữa hai nước phát triển năng động và thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo Trung Quốc cũng đã có thư, điện chúc mừng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và toàn thể nhân dân Việt Nam nhân 76 năm ngày Độc lập.
Theo đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu hai cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2021
Ra mắt đúng dịp Quốc khánh, hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có gì đặc biệt?
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi Điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Trong điện mừng, các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Trung Quốc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng Đảng và đất nước, nhất là thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chính quyền Bắc Kinh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19, duy trì phát triển kinh tế và ổn định xã hội.
© AP Photo / Ju Peng / XinhuaChủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình
Đồng thời, lãnh đạo Trung Quốc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII đã xác định.
“Trung Quốc coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ Trung-Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước”, thông điệp chúc mừng Quốc khánh của đại diện cấp cao Trung Quốc nhấn mạnh.

Lào coi thành công của Việt Nam là động lực phát triển

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane của Lào đã đồng gửi điện mừng tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn chào mừng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Việt Nam – Lào là quan hệ mẫu mực ‘có một không hai’ trên thế giới
Trong điện, các lãnh đạo cấp cao Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước 76 năm qua, nhất là trong giai đoạn 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế.
“Lãnh đạo Lào coi thành công của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động lực mạnh mẽ đối với Lào”, điện mừng nhấn mạnh.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tự hào nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt tiếp tục phát triển sâu rộng, ngày càng hiệu quả, trở thành tài sản chung vô giá và yếu tố quyết định thắng lợi đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước.
Các lãnh đạo Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc Việt Nam luôn dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả, đồng thời khẳng định dù tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp đến đâu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hiếm có này mãi mãi trường tồn cùng hai dân tộc.

Campuchia  tin tưởng vào quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Hôm nay, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Quyền Chủ tịch Thượng viện Sim Ka đã gửi Thư và Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cho đồng chí Nguyễn Huy Tăng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Ông Nguyễn Huy Tăng và nhiệm vụ chính trị quan trọng từ Việt Nam sang Campuchia
Trong thư và điện, các nhà Lãnh đạo Campuchia chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được qua các giai đoạn lịch sử.
“Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới mục tiêu dân giàu, dân chủ, công bằng, văn minh, trở thành nước Việt Nam hùng cường và giàu mạnh vào năm 2045”, thông điệp của giới lãnh đạo Campuchia nêu rõ.
Chính quyền Phnom Penh bày tỏ tin tưởng vào quan hệ tốt đẹp với Việt Nam bất chấp diễn biến chính trị thế giới đầy biến động.
Đáng chú ý, lãnh đạo Campuchia cũng tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ gắn bó, tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển ngày càng vững mạnh theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực, Cộng đồng ASEAN và thế giới.

Lãnh đạo các nước ASEAN chúc mừng Việt Nam

Cùng trong ngày hôm nay 2/9, Việt Nam cũng đã nhận được điện, thư từ lãnh đạo các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Lãnh đạo các nước ASEAN bày tỏ tin tưởng vào thành công của Việt Nam, đồng thời lạc quan về triển vọng hợp tác song phương với Việt Nam, cũng như phối hợp tại ASEAN và các diễn đàn đa phương.

Cuba – Việt Nam mãi là anh em

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez lần lượt gửi Điện mừng tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Tình anh em giữa những người Cộng sản: Việt Nam viện trợ Cuba 10.000 tấn gạo
Trong điện, các Lãnh đạo Cuba thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba chân thành gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Đại diện Havana cũng bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết mang tính lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do và phát triển.
“Cuba đồng mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước”, điện mừng khẳng định.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Kim Jong Un - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2020
Việt Nam chúc mừng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Trong khi đó, Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Tok Hun gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.
Khẳng định trong điện mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un và đồng chí Thủ tướng Nội các Kim Tok Hun đã chúc mừng những thành quả nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
Phía Triều Tiên bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ giữa Hà Nội và Bình Nhưỡng sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.
“Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Triều Tiên-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới”, điện mừng nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала