- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

TPHCM: Khởi tố cán bộ phường lập khống danh sách người nhận tiền hỗ trợ Covid-19

© AFP 2023 / Ian TimberlakeCông an TP. HCM.
Công an TP. HCM. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2021
Đăng ký
Liên quan đến vụ việc một cán bộ phường Phú Hữu đưa người không liên quan vào danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Hồng Sơn để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Huỳnh Hồng Sơn (51 tuổi; ngụ phường Phú Hữu) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, qua tiếp nhận xử lý tin báo của người dân, Công an thành phố Thủ Đức phát hiện nhiều bất thường trong công tác lập danh sách các đối tượng thuộc diện khó khăn, mất việc làm để nhận gói hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn.
Quang cảnh thành phố Hải Phòng của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2021
Vì sao liên tiếp nhiều cán bộ Công an Đồ Sơn, Hải Phòng bị khởi tố?
Theo cơ quan điều tra, ông Huỳnh Hồng Sơn đã lợi dụng vị trí công tác là thành viên hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Bị can cấu kết với một số cá nhân lập hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ, dù không thuộc diện theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng Nhân dân TP.HCM.
Tổng số tiền bị ông Sơn làm khống khoảng 10 triệu đồng. Cơ quan CSĐT khẳng định, số tiền thiệt hại tuy nhỏ nhưng tính chất vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới công tác an sinh xã hội của chính quyền địa phương. Được biết, những người được lập danh sách khống có mối quan hệ thân thiết với bị can.
Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, ông Sơn đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Hiện Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Gần 70 điểm an sinh xã hội hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Thủ Đức

Cuối tháng 8 vừa qua, thành phố Thủ Đức đã ra mắt và đưa vào hoạt động 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp (4 điểm cấp thành phố, 64 điểm cấp phường), nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các điểm này sẽ hoạt động 24/7, khi người dân có nhu cầu về lương thực, nhu yếu phẩm thì có ngay điểm hỗ trợ trên địa bàn.
© Ảnh : TTXVN - Trần Xuân TìnhPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh về cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh về cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. - Sputnik Việt Nam
1/3
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh về cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.
© Ảnh : TTXVN - Phan Thanh VũThủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra suất ăn phục vụ người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly tại Đại siêu thị Co.op Xtra Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra suất ăn phục vụ người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly tại Đại siêu thị Co.op Xtra Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
2/3
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra suất ăn phục vụ người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly tại Đại siêu thị Co.op Xtra Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Xuân KhuSư cô Thích Nữ Huệ Đức, Phó Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương (trái) trao tượng trưng số vật tư y tế tặng Bệnh viện Dã chiến số 10 (thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh.
Sư cô Thích Nữ Huệ Đức, Phó Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương (trái) trao tượng trưng số vật tư y tế tặng Bệnh viện Dã chiến số 10 (thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam
3/3
Sư cô Thích Nữ Huệ Đức, Phó Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương (trái) trao tượng trưng số vật tư y tế tặng Bệnh viện Dã chiến số 10 (thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh.
1/3
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh về cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.
2/3
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra suất ăn phục vụ người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly tại Đại siêu thị Co.op Xtra Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3/3
Sư cô Thích Nữ Huệ Đức, Phó Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương (trái) trao tượng trưng số vật tư y tế tặng Bệnh viện Dã chiến số 10 (thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh.
Tùy theo quy mô dân số, mỗi phường có 1-3 điểm an sinh xã hội khẩn cấp. Thành phố hỗ trợ về nguồn lực, kinh phí, hàng hóa, lương thực, thực phẩm để các điểm này hoạt động. Bên cạnh đó, thành phố Thủ Đức cũng kêu gọi sự tham gia của nhà hảo tâm, doanh nghiệp để chia sẻ với người dân trong thời điểm này.
Việc tổ chức các điểm an sinh xã hội khẩn cấp có vai trò hết sức quan trọng trong nhóm giải pháp xây dựng vùng an toàn trong phòng, chống dịch và công tác chăm lo cho người dân, không để ai bị thiếu nhu cầu lương thực cơ bản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала