https://sputniknews.vn/20210906/chuyen-gia-tiet-lo-quan-doi-nhat-ban-da-len-ke-hoach-am-sat-ban-lanh-dao-lien-xo-nhu-the-nao-11039744.html
Chuyên gia tiết lộ quân đội Nhật Bản đã lên kế hoạch ám sát ban lãnh đạo Liên Xô như thế nào
Chuyên gia tiết lộ quân đội Nhật Bản đã lên kế hoạch ám sát ban lãnh đạo Liên Xô như thế nào
Nhà khoa học Supotnitsky: Người Nhật muốn ám sát ban lãnh đạo của Liên Xô với sự trợ giúp của loại thuốc độc "mỹ vị". 06.09.2021, Sputnik Việt Nam
2021-09-06T21:54+0700
2021-09-06T21:54+0700
2022-01-12T16:08+0700
châu á
thế giới
quan điểm-ý kiến
xã hội
chiến tranh thế giới thứ hai
liên xô
chiến sĩ hồng quân
nhật bản
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.vn.sputniknews.com/img/07e5/09/06/11039533_0:0:3111:1759_1920x0_80_0_0_e6df561a1a8afd15e0f5a99dec633b3e.jpg
Trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, quân đội Nhật Bản đã lên kế hoạch sử dụng chất độc tetrodotoxin mạnh nhất để ám sát các đại diện ban lãnh đạo chính trị Liên Xô và các chỉ huy cao nhất của Hồng quân. Sau khi bị đầu độc, nạn nhân có vẻ như bị chết một cách tự nhiên, nhà vi trùng học quân sự, chuyên viên chính của Trung tâm khoa học số 27 thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đại tá về hưu Mikhail Supotnitsky cho biết.Tetrodotoxin là chất độc thần kinh có trong cá nóc, làm món ăn được người Nhật Bản coi là mỹ vị. Tuy nhiên, chỉ những con cá đã chế biến an toàn mới được sử dụng trong ẩm thực. Tetrodotoxin ngăn chặn sự truyền xung điện giữa các tế bào thần kinh. Chất độc này mạnh hơn khoảng 500 đến 1000 lần so với kali cyanide. Phát biểu tại diễn đàn quốc tế "Vụ án Khabarovsk: Bài học lịch sử và thách thức đương đại", ông Supotnitsky cho biết về các phương pháp ám sát, kể cả sự hỗ trợ của chất độc sinh học, đã được Biệt đội 731 trực thuộc Tổng Tư lệnh Đạo quân Quan Đông nghiên cứu và phát triển.Theo chuyên gia Nga, thời đó không thể xác định được sự hiện diện của chất độc này trong cơ thể.Chính trong phiên tòa Khabarovsk, diễn ra từ ngày 25-30 tháng 12 năm 1949, người ta mới biết về những kế hoạch thâm độc của quân phiệt Nhật Bản với tư cách là đồng minh của Đức nhằm tiến hành cuộc chiến tranh chống Liên Xô. Tại phiên tòa này, lần đầu tiên thế giới được biết về cuộc chiến tranh sinh học suýt xảy ra, nhưng được ngăn chặn bởi cuộc tiến công thần tốc của Hồng quân trong chiến dịch Viễn Đông hồi tháng 8 năm 1945. Vụ xét xử Khabarovsk đã đặt dấu chấm pháp lý trong Chiến tranh thế giới thứ Hai.Diễn đàn "Vụ án Khabarovsk: Bài học lịch sử và thách thức đương đại" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông (Tòa án quân sự Tokyo), diễn ra trong các năm 1946-1948. Diễn đàn được tiến hành với sự hỗ trợ bởi Quỹ tài trợ Tổng thống Liên bang Nga.Đọc thêm: Nga giải mật tài liệu về việc Nhật thí nghiệm vi trùng trên công dân Trung Quốc và Liên Xô
https://sputniknews.vn/20210825/nhat-ban-tung-len-ke-hoach-su-dung-benh-than-de-chong-lai-lien-xo-10985743.html
liên xô
nhật bản
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.vn.sputniknews.com/img/07e5/09/06/11039533_0:0:3111:1955_1920x0_80_0_0_5a87d2cba4dcba6c79793f41da604e90.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
châu á, thế giới, quan điểm-ý kiến, xã hội, chiến tranh thế giới thứ hai, liên xô, chiến sĩ hồng quân, nhật bản
châu á, thế giới, quan điểm-ý kiến, xã hội, chiến tranh thế giới thứ hai, liên xô, chiến sĩ hồng quân, nhật bản
Chuyên gia tiết lộ quân đội Nhật Bản đã lên kế hoạch ám sát ban lãnh đạo Liên Xô như thế nào
21:54 06.09.2021 (Đã cập nhật: 16:08 12.01.2022) Nhà khoa học Supotnitsky: Người Nhật muốn ám sát ban lãnh đạo của Liên Xô với sự trợ giúp của loại thuốc độc "mỹ vị".
Trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, quân đội Nhật Bản đã lên kế hoạch sử dụng chất độc tetrodotoxin mạnh nhất để ám sát các đại diện ban lãnh đạo chính trị Liên Xô và các chỉ huy cao nhất của
Hồng quân. Sau khi bị đầu độc, nạn nhân có vẻ như bị chết một cách tự nhiên, nhà vi trùng học quân sự, chuyên viên chính của Trung tâm khoa học số 27 thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đại tá về hưu Mikhail Supotnitsky cho biết.
Tetrodotoxin là chất độc thần kinh có trong cá nóc, làm món ăn được người Nhật Bản
coi là mỹ vị. Tuy nhiên, chỉ những con cá đã chế biến an toàn mới được sử dụng trong ẩm thực. Tetrodotoxin ngăn chặn sự truyền xung điện giữa các tế bào thần kinh. Chất độc này mạnh hơn khoảng 500 đến 1000 lần so với kali cyanide.
Phát biểu tại diễn đàn quốc tế "Vụ án Khabarovsk: Bài học lịch sử và thách thức đương đại", ông Supotnitsky cho biết về các phương pháp ám sát, kể cả sự hỗ trợ của chất độc sinh học, đã được
Biệt đội 731 trực thuộc Tổng Tư lệnh Đạo quân Quan Đông nghiên cứu và phát triển.
“Để ám sát cá nhân các chỉ huy cấp cao của Hồng quân và các đại diện ban lãnh đạo chính trị Liên Xô, biệt đội này đã phát triển chất độc thần kinh chết người tetrodotoxin” - ông Mikhail Supotnitsky nói.
Theo chuyên gia Nga, thời đó không thể xác định được sự hiện diện của chất độc này trong cơ thể.
“Người bị đầu độc bằng chất độc như vậy có vẻ như bị chết vì nguyên nhân tự nhiên", chuyên gia lưu ý.
Ông Mikhail Supotnitsky nói thêm: “Khi đó, các phương tiện kỹ thuật sử dụng tetrodotoxin cũng đã được Biệt đội này nghiên cứu phát triển”.
Chính trong phiên tòa Khabarovsk, diễn ra từ ngày 25-30 tháng 12 năm 1949, người ta mới biết về những kế hoạch thâm độc của quân phiệt Nhật Bản với tư cách là đồng minh của Đức nhằm
tiến hành cuộc chiến tranh chống Liên Xô. Tại phiên tòa này, lần đầu tiên thế giới được biết về cuộc chiến tranh sinh học suýt xảy ra, nhưng được ngăn chặn bởi cuộc tiến công thần tốc của Hồng quân trong chiến dịch Viễn Đông hồi tháng 8 năm 1945. Vụ xét xử Khabarovsk đã đặt dấu chấm pháp lý trong Chiến tranh thế giới thứ Hai.
Diễn đàn "Vụ án Khabarovsk: Bài học lịch sử và thách thức đương đại" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông (Tòa án quân sự Tokyo), diễn ra trong các năm 1946-1948. Diễn đàn được tiến hành với sự hỗ trợ bởi Quỹ tài trợ Tổng thống Liên bang Nga.