- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc đã tiêm được bao nhiêu liều vắc xin COVID-19?

© AFP 2023 / StrCông nhân Trung Quốc tiêm phòng vắc xin chống coronavirus.
Công nhân Trung Quốc tiêm phòng vắc xin chống coronavirus. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Trong chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho người dân trong nước, Trung Quốc đã tiêm 2,12 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19, theo dữ liệu của Ủy ban Y tế Nhà nước CHND Trung Hoa.
"Tính đến ngày 7 tháng 9, 31 khu vực của Trung Quốc đã báo cáo về việc sử dụng 2.119.025.000 mũi tiêm chủng ngừa COVID-19", - thông báo đăng trên trang web của cơ quan viết.
Nhân viên y tế tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn 3. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Đại dịch COVID-19
Hà Nội đạt kỷ lục về tiêm vaccine, tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam khoảng 3%

Những con số ấn tượng

Trước đó, hôm thứ Ba, Wu Liangyu, Phó trưởng phòng Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cho biết số người được tiêm chủng đầy đủ COVID-19 ở Trung Quốc đã lên tới 969,72 triệu người, với 1,09 tỷ người đã tiêm ít nhất một liều vắc xin, chiếm 77,6% dân số cả nước. Đồng thời, quan chức này cũng không nói rõ thông tin về số người tiêm từng loại vaccine nhất định.

Kế hoạch cho năm 2021

Về phần mình, chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về các bệnh đường hô hấp Zhong Nanshan cho biết Trung Quốc có kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống coronavirus cho 80% dân số vào cuối năm nay. Theo điều tra dân số mới nhất, ở Trung Quốc đại lục có hơn 1,4 tỷ người đang sinh sống.
Tiêm chủng ở Trung Quốc là miễn phí và tự nguyện.
Đọc thêm: Trung Quốc gửi 2 triệu liều vắc xin chống COVID-19 sang Campuchia
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала