Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang qua đời ở tuổi 75

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamPhó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang
Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2021
Đăng ký
Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục – Thể thao, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch – Tổng thư kí Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) đã đột ngột qua đời tại nhà riêng vào ngày 11/9.
Trưa ngày 11/9, ông Hoàng Vĩnh Giang đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi. Võ sư Hoàng Vĩnh Giang được xem là huyền thoại của thể thao Việt Nam và có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Hà Nội nói riêng.
Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục – Thể thao chia sẻ: “Tôi bất ngờ khi nhận được thông tin này, bởi mới đây tôi vẫn thường xuyên trao đổi với chú (ông Hoàng Vĩnh Giang – PV) về những thông tin liên quan đến thể thao Việt Nam. Đây là tổn thất lớn cho ngành thể thao Việt Nam”.
Thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 tại lễ xuất quân. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2021
Nhiều nguyên nhân đằng sau thất bại cay đắng của thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020
Ông Hoàng Vĩnh Giang sinh năm 1946, là con của cố Giáo sư, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám. Thời trẻ, võ sư Hoàng Vĩnh Giang từng là một vận động viên điền kinh giữ kỷ lục quốc gia ở môn nhảy cao. Thế nhưng, môn thể thao mà ông dành nhiều tâm huyết và cống hiến nhiều nhất lại là võ thuật.
Trong sự nghiệp, ông Hoàng Vĩnh Giang đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của ngành thể thao Việt Nam như: Giám đốc Sở Thể dục – Thể thao Hà Nội, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam nhiều kỳ SEA Games, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng thư kí Uỷ ban Olympic Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á.
Thể thao Hà Nội dưới thời võ sư Hoàng Vĩnh Giang làm lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tích ở các kỳ SEA Games tại nhiều môn mũi nhọn như: Điền kinh, thể dục dụng cụ, taekwondo, wushu, judo, vật.
Năm 2006, ông Hoàng Vĩnh Giang đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì những thành tích lao động, đóng góp cho ngành thể thao giai đoạn 1996-2005. Năm 2012, ông được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) trao tặng giải thưởng quốc tế vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phong trào Olympic Việt Nam nói riêng và phong trào Olympic quốc tế nói chung. 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала