- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Hơn một nửa dân số Nhật Bản được tiêm chủng đầy đủ vắc xin chống COVID

© AP Photo / Eugene HoshikoYasutoshi Nishimura
Yasutoshi Nishimura - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số người được tiêm cả hai liều vắc xin chống COVID ở Nhật Bản đã vượt quá 50% tổng dân số cả nước, Bộ trưởng Phục hồi kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura tuyên bố, ông cũng là người chịu trách nhiệm về các biện pháp chống đại dịch.

Tiêm phòng thành công

"Số người được tiêm chủng đầy đủ đã vượt quá 50% tổng dân số. Nếu chúng tôi duy trì tỷ lệ tiêm chủng như hiện nay, có thể kỳ vọng hơn 60% dân số sẽ được tiêm đủ hai mũi vào cuối tháng này", - Bộ trưởng giải thích.
Như vậy, Nhật Bản sẽ có thể đạt được tỷ lệ tiêm chủng giống như ở các nước châu Âu.
Ở Nhật Bản bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào ngày 17 tháng 2. Ba loại vắc-xin COVID được chấp thuận trong nước - Pfizer, AstraZeneca và Moderna.

Chế độ tăng cường các biện pháp hạn chế

Các biện pháp cứng rắn đã được áp dụng tại 8 tỉnh của Nhật Bản - Hokkaido, Saitama, Chiba, Kanagawa, Gifu, Mie, Ehime và Okinawa cho đến cuối tháng 5. Người dân của các khu vực được khuyến cáo hạn chế tối đa việc ra khỏi quận của mình để giảm nguy cơ lây lan của coronavirus.
Сhính quyền Nhật Bản đã hủy bỏ chế độ khẩn cấp hiện tại do mối đe dọa lây nhiễm COVID ở 6 tỉnh trong nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала