Taliban* sẵn sàng nối lại đường bay với Nga

© AP Photo / Wali SabawoonSân bay quốc tế ở Kabul
Sân bay quốc tế ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phong trào Taliban* lên nắm quyền ở Afghanistan muốn nối lại giao thông hàng không với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, phát ngôn viên Văn phòng chính trị của phong trào, ông Suheil Shahin nói với Sputnik.
"Có, chúng tôi muốn các chuyến bay nối lại với cả hai quốc gia. Tôi không biết chi tiết về ngày nối lại, nhưng chúng tôi muốn các chuyến bay này bắt đầu", ông Shahin nói.
Chiến binh Taliban * với súng trường M16 của Mỹ ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Taliban* tuyên bố có quan hệ tốt với Nga và Trung Quốc
Ông cảm thấy khó trả lời câu hỏi liệu Taliban* có mong muốn Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gửi viện trợ nhân đạo đến Afghanistan hay không.

Khôi phục sân bay Kabul

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các chuyên gia của họ đã gần như thành công trong việc khôi phục lại sân bay Kabul, sau đó các chuyến bay quốc tế và nội địa từ sân bay này đã nối lại. Trước đó, Sputnik viết rằng chuyến bay chở khách thương mại đầu tiên sau khi hoàn thành việc sơ tán quân nhân nước ngoài khỏi Afghanistan là do hãng hàng không quốc gia Qatar Airways, đã đưa 114 công dân của 5 quốc gia, trong đó có công dân Ukraina, đến Doha.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала