Taliban*: Trung Quốc chúc mừng chính phủ mới ở Afghanistan

© REUTERS / West Asia News AgencyTaliban* giải tán người biểu tình ở Kabul
Taliban* giải tán người biểu tình ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan đã chúc mừng Taliban* về việc thành lập chính phủ mới, các thành viên phong trào Taliban* cho biết.
"Đại sứ Trung Quốc Wang Yu đã chúc mừng chính phủ mới của Afghanistan và nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển và tăng cường hợp tác nhân đạo, kinh tế và chính trị và quan hệ với Afghanistan", - phát ngôn viên của Taliban* viết trên Twitter.
Người này cho biết thêm rằng Bộ trưởng Ngoại giao Amir Khan Muttaqi sẽ gặp Đại sứ Trung Quốc trong ngày hôm nay.
Sân bay quốc tế ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2021
Taliban* sẵn sàng nối lại đường bay với Nga

Chính phủ mới của phông trào Taliban*

Vào tháng 9, Taliban* đã công bố thành phần chính phủ lâm thời Afghanistan. Theo đó, quyền thủ tướng sẽ là Mohammad Hasan Akhund, người từng giữ chức ngoại trưởng trong thời kỳ cầm quyền đầu tiên của Taliban* và đang nằm trong danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc.
Trước đó, đại diện cơ quan chính trị của phong trào Suheil Shahin đã nói với Sputnik rằng phong trào Taliban* cực đoan thấy cần thiết phải tổ chức các chuyến công du của Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi tới Nga, Trung Quốc và Iran.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Đọc thêm: Chuyên gia: Taliban* dựa vào sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc hợp pháp hóa quyền lực của họ ở Afghanistan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала