Người đứng đầu WTO, Britney Spears, nữ VĐV gốc Hmong: Danh sách 100 người ảnh hưởng nhất năm 2021 của Time

© Ảnh : TIME USA / LLCDanh sách 100 người ảnh hưởng nhất năm 2021 của Time
Danh sách 100 người ảnh hưởng nhất năm 2021 của Time - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Time đã công bố danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2021 do tạp chí này bình chọn.

Các nhà lãnh đạo (Leaders)

Trong số các "Các nhà lãnh đạo" năm nay có người đứng đầu WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Thủ tướng Israel Naftali Bennett, Quyền Phó Thủ tướng Afghanistan Mullah Abdul Ghani Baradar và những người khác. Năm thứ hai liên tiếp, trong danh sách hạng mục này có người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. 
© AFP 2023 / Evelyn Hockstein Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris

Titans

Phần này của danh sách bao gồm Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, nữ vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ bốn lần vô địch Olympic Simone Biles, nữ vận động viên Mỹ được đề cử nhiều nhất Allison Felix và những người khác. 
© REUTERS / Brooks Kraft / Apple IncCEO Apple Tim Cook tại buổi giới thiệu iPhone 13
CEO Apple Tim Cook tại buổi giới thiệu iPhone 13 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
CEO Apple Tim Cook tại buổi giới thiệu iPhone 13

Các nhà đổi mới (Pioneers)

Hạng mục "Các nhà đổi mới" gồm nữ ca sĩ Billie Eilish, nữ vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ gốc Hmong Sunisa Lee, nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh-jung, luật sư gia đình George Floyd Ben Crump, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol và những người khác. 
© Sputnik / Aleksei Filippov / Chuyển đến kho ảnhNữ VĐV thể dục dụng cụ Mỹ gốc Hmong Sunisa Lee tại Thế vận hội Tokyo 2020
Nữ VĐV thể dục dụng cụ Mỹ gốc Hmong Sunisa Lee tại Thế vận hội Tokyo 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Nữ VĐV thể dục dụng cụ Mỹ gốc Hmong Sunisa Lee tại Thế vận hội Tokyo 2020

Các nghệ sĩ (Artists)

Hạng mục này gồm các diễn viên Omar Sy, Scarlett Johansson, Kate Winslet, rapper lập dị Lil Nas X và người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất Triệu Đình (tên tiếng Anh là Chloé Zhao). 
© REUTERS / Chris Pizzello/PoolĐạo diễn Chloe Zhao tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 ở Los Angeles
Đạo diễn Chloe Zhao tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 ở Los Angeles - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đạo diễn Chloe Zhao tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 ở Los Angeles

Các thần tượng (Icons)

Trong số “Các thần tượng" có Hoàng tử Anh Harry và vợ Megan Markle, vận động viên quần vợt Naomi Osaka, nữ ca sĩ Britney Spears và những người khác. Trong cùng hạng mục, tạp chí Mỹ đưa ra người Nga duy nhất trong toàn bộ danh sách - Alexei Navalny, người đang bị tù giam vì tội biển thủ tiền của công ty Yves Rocher. 
© REUTERS / Harpo Productions/Joe PuglieseHoàng tử Harry với vợ Meghan Markle trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey
Hoàng tử Harry với vợ Meghan Markle trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Hoàng tử Harry với vợ Meghan Markle trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey

Các nhà phát minh (Innovators)

Hạng mục “Các nhà phát minh” gồm người sáng lập SpaceX Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, kỹ sư NASA gốc Myanmar Mimi Aung, Giám đốc điều hành Công ty General Motors Mary Barra và những người khác. 
© AP Photo / Carlos OsorioGiám đốc điều hành Công ty General Motors Mary Barra
Giám đốc điều hành Công ty General Motors Mary Barra - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Giám đốc điều hành Công ty General Motors Mary Barra
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала