Ba Lan tuyên bố từ chối gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt từ Nga

© Fotolia / Kristina AfanasyevaQuốc kỳ Ba Lan
Quốc kỳ Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ba Lan vẫn không có ý định gia hạn hợp đồng với Gazprom vì kỳ vọng rằng vào tháng 10 năm sau sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt qua Baltic Pipe, ông Piotr Naimsky, đặc mệnh toàn quyền của chính phủ Ba Lan về cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược cho biết.
Theo ông, các nhà chức trách Ba Lan dự kiến ​từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 sẽ bắt đầu vận chuyển khí đốt qua Baltic Pipe. Quan chức này tự tin rằng đường ống này sẽ đảm bảo cung cấp cho nền kinh tế đất nước lượng khí đốt cần thiết.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Thủ tướng Angela Merkel: Đức ủng hộ Dòng chảy phương Bắc-2
"Tất cả các dấu hiệu cho thấy vào ngày 1 tháng 10 năm sau, khí đốt sẽ được cung cấp cho Ba Lan qua Baltic Pipe. Chúng tôi sẽ không gia hạn hợp đồng với Gazprom của Nga", - ông Naimsky nói trên đài phát thanh Siódma9.
Hiện nay phần lớn khí đốt tự nhiên mà Ba Lan tiếp nhận là từ Nga. Thỏa thuận ký kết vào năm 1996 giữa PGNiG và Gazprom về việc cung cấp khí đốt cho Ba Lan sẽ hết hạn vào năm 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала