Bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong, nghi bị bố ruột bạo hành

© Depositphotos.com / BlooduaBạo hành
Bạo hành - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Theo lãnh đạo địa phương, bé gái 6 tuổi tử vong ngoại viện. Các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành.

Bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành

Ngày 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đang điều tra một vụ Cố ý gây thương tích với nạn nhân là bé gái 6 tuổi đã tử vong tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.
cô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2021
Bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục: Khới tố mẹ và người tình
Trước đó vào chiều tối 16/9, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về trường hợp một bé gái nhập viện nhưng đã tử vong.
Xác minh cho thấy bé gái cư trú tại ngõ 323 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Công an phường Xuân Đỉnh cùng công an quận đã phối hợp điều tra, lấy lời khai người thân của bé gái. Lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh cho biết:
"Khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), bé đã tử vong. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành".
Công an phường Xuân Đỉnh cùng công an quận đã phối hợp điều tra, lấy lời khai người thân của bé gái. Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà 5 tầng nơi bé gái sinh sống đã được niêm phong, lực lượng công an túc trực tại cửa nhà.

Nghi bị bố ruột bạo hành trong lúc học online?

Nam bảo vệ tòa chung cư đối diện ngôi nhà cho biết khoảng 17h hôm qua, ông thấy bé gái được bố mẹ bế ra khỏi nhà, đưa đi cấp cứu trong tình trạng không tỉnh táo.
Trần Thị Bảo Trân tại cơ quan công an. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2018
Tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở An Giang
"Lúc đó, mọi người chỉ nghĩ cháu bé bị ốm", người này nói.
Trong khi đó, hàng xóm của gia đình bé gái cho biết khi người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu, thì bảo bé bị cảm.
"Bé gái rất ngoan, thỉnh thoảng tôi gặp cháu lúc bé đạp xe, chơi trước cửa nhà. Còn bố mẹ của cháu thì tôi không giao lưu, họ sống khép kín", bà S., hàng xóm sống gần nhà bé gái nói.
Bà S cho biết rất bất ngờ khi nghe tin nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành. Theo bà, ngôi nhà 5 tầng này được gia đình bé gái 6 tuổi mua và ở được khoảng 2 năm nay, trước đó họ sống ở căn hộ trong chung cư đối diện.
Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang xác minh thông tin bé gái bị người thân bạo hành trong lúc học, vụ việc chưa có kết luận.
Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cháu bé tử vong vì bị bố đánh khi kèm học online, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng:
"Trong việc dạy dỗ con trẻ mà dùng vũ lực ngoài mức cần thiết gây tử vong cho cháu, xâm phạm vào quyền, tính mạng cháu bé là trẻ em được pháp luật bảo vệ. Hơn nữa, nghi phạm phải nhận thức được sử dụng vũ lực mà tác động vào vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu bé, đặc biệt cháu bé còn ít tuổi, non nớt như vậy thì có dấu hiệu của việc Giết người được quy định tại Điều 123, Bộ luật hình sự", luật sư Thơm phân tích.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала