Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt hợp đồng quốc phòng với Ả Rập Saudi

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - BNG Hoa Kỳ đã phê duyệt hợp đồng trị giá 500 triệu USD để mua mới và tiếp tục bảo trì số máy bay trực thăng do Mỹ sản xuất đang phục vụ trong quân đội Ả Rập Saudi. Văn bản sẽ được trình Quốc hội thông qua, hãng Reuters dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho biết.
Theo hãng tin, hợp đồng mới quy định việc bảo dưỡng thường kỳ nhiều loại trực thăng, bao gồm cả đội trực thăng CH-47D Chinook trong tương lai.
Tuyên bố của Bộ quốc phòng Mỹ cũng chỉ ra rằng đối tượng thực hiện đơn hàng hiện chưa được xác định.
Máy bay chiến đấu Mỹ F-16C với bom B61-12 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2020
Mỹ định bán cho Ả Rập Saudi 7.500 quả bom dẫn đường có độ chính xác cao
"Kế hoạch bán máy bay trực thăng đề xuất ở trên nhằm hỗ trợ lợi ích đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, thông qua việc trợ giúp một quốc gia thân thiện (với Mỹ) tăng cường an ninh, tiếp tục là sức mạnh quan trọng để ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế ở Trung Đông", - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Reuters cũng nêu rõ đây là thỏa thuận quốc phòng lớn đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Tổng giá trị của hợp đồng là gần 500 triệu USD. Lưu ý rằng chính quyền Biden từng chỉ trích Ả Rập Saudi vi phạm nhân quyền và tham gia vào cuộc chiến ở Yemen.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала