Lực lượng hàng không vũ trụ Nga phóng thử nghiệm tên lửa đánh chặn mới

© Sputnik / Russian Defence Ministry / Chuyển đến kho ảnhPhóng thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa mới tại bãi tập Sary-Shagan ở Kazakhstan
Phóng thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa mới tại bãi tập Sary-Shagan ở Kazakhstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã phóng thử nghiệm loại tên lửa đánh chặn mới, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Cuộc thử nghiệm được tiến hành ở thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan.
Thiếu tướng Sergey Grabchuk, Chỉ huy Đơn vị phòng thủ tên lửa trực thuộc VKS cho biết, "sau một loạt các cuộc thử nghiệm, loại tên lửa đánh chặn mới thuộc hệ thống phòng thủ chống tên lửa đã khẳng định một cách chắc chắn những tính năng vốn có của nó, các kíp chiến đấu thực hiện thành công nhiệm vụ bắn trúng mục tiêu giả định với mức độ chính xác đúng yêu cầu đề ra".
Như thông báo trước đó của Bộ Quốc phòng, trong giai đoạn 2017-2021 Nga đã thực hiện ở thao trường Sary-Shagan 10 vụ phóng thử nghiệm loại tên lửa đánh chặn mới dành cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa.
Sau một cuộc thử nghiệm, ông Igor Korotchenko, thành viên Hội đồng công cộng trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, việc áp dụng loại tên lửa dánh chặn mới sẽ gia tăng đáng kể khả năng của hệ thống phòng thủ chống tên lửa bảo vệ Moskva và Vùng công nghiệp trung tâm. Theo ông, ở đây nói về tên lửa đánh chặn 53T6M thay thế cho loại tên lửa đánh chặn kiểu cũ phóng từ hầm cố định hiện đang được phiên chế cho hệ thống phòng thủ tên lửa A-135. Thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала