- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Tình hình dịch Covid-19, Chủ tịch nước đề nghị đãi ngộ 'xứng đáng' với y, bác sĩ chống dịch

© Ảnh : Thống Nhất- TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ, bộ ngành và chính quyền TP HCM xem xét chế độ đãi ngộ và ghi nhận xứng đáng hơn nữa với đội ngũ y bác sĩ, những người ở tuyến đấu chống dịch.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 656.129 ca mắc COVID-19 đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.669 ca nhiễm).
Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Cảng hàng hóa - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Từ bỏ “Zero Covid”, kinh tế Việt Nam và cuộc marathon bắt kịp nhịp thế giới
Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.
Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai. 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (320.823), Bình Dương (169.073), Đồng Nai (37.736), Long An (29.570), Tiền Giang (12.642).
Trung bình số bệnh nhân tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua là 256 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).
Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 32.296.517 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.307.653 liều, tiêm mũi 2 là 5.988.864 liều. Riêng TP.HCM, đã triển khai tiêm 8.452.751 mũi vaccine, trong đó có 6.667.280 mũi 1, và 1.785.471 mũi 2 tính đến ngày 15/09.
© Ảnh : Thu Hương - TTXVNTiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người dân TP.Hồ Chí Minh tại điểm tiêm số 1 Huyền Trần Công Chúa (Quận 1)
Tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người dân TP.Hồ Chí Minh tại điểm tiêm số 1 Huyền Trần Công Chúa (Quận 1) - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người dân TP.Hồ Chí Minh tại điểm tiêm số 1 Huyền Trần Công Chúa (Quận 1)
Để dự trù và điều phối vaccine phù hợp cho từng địa phương, Sở Y tế đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cung cấp chính xác tổng số người chưa tiêm mũi 1 cho hai nhóm đối tượng là người từ 18 đến 65 tuổi và người trên 65 tuổi đang sống trên địa bàn quản lý. Các địa phương gửi văn bản về Sở Y tế trước ngày 18/9.

Chủ tịch nước đề nghị đãi ngộ 'xứng đáng' với y, bác sĩ chống dịch

Ngày 16/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho cử tri TP HCM nêu rõ, do bận rộn với chương trình công tác đã lên kế hoạch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM. Ông trúng cử tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Củ Chi và Hóc Môn.
Vaccine Sputnik V. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Đại dịch COVID-19
Chủ tịch nước Việt Nam tuyên bố mong muốn tăng cường cung cấp vắc xin Nga
Tuy không thể vào thành phố dự hội nghị trực tuyến, làm việc với UBND quận 8, quận Gò Vấp, quận Bình Tân và huyện Hóc Môn - nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát, ông viết tâm thư gửi đi:
"Chúng ta đã đoàn kết, nắm chặt tay nhau đẩy lùi những làn sóng tấn công của đại dịch. Trong đợt dịch thứ tư nguy hiểm này, chúng ta càng phải đoàn kết hơn nữa, một tinh thần TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM cần tiếp tục được phát huy".
Chia sẻ xúc động trước những tấm lòng quả cảm, tinh thần tận tụy, tấm gương hy sinh quên mình của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ công an, quân đội và cả những người làm công tác thiện nguyện, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, bộ ngành và chính quyền TP.HCM xem xét chế độ đãi ngộ và ghi nhận xứng đáng hơn nữa với đội ngũ y bác sĩ, những người ở tuyến đấu chống dịch.
Ông nhấn mạnh:
"Gia tài lớn nhất của chính quyền là niềm tin của nhân dân".
Chính vì thế, cần có nhiều kênh, nhiều cách để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đáp ứng ở mức cao nhất, kịp thời nhất những nhu cầu của người dân trong khả năng cho phép của chính quyền.
Lãnh đạo Nhà nước cũng liệt kê hàng loạt đề nghị gửi đến chính quyền thành phố như phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ Covid cộng đồng, tổ dân phố, chính quyền cơ sở và tổ chức đoàn thể trong việc chăm lo an sinh xã hội cho người dân, nhất là người nghèo, các cháu mồ côi, người già neo đơn, người khiếm thị, người đau yếu, bệnh tật.
Trước cảnh hơn 1.500 trẻ mồ côi vì đại dịch, ông đề nghị Nhà nước, đặc biệt là chính quyền TP HCM quan tâm đến các cháu, giúp vượt qua cú sốc về tinh thần, có chỗ dựa về vật chất, vượt lên khó khăn và trưởng thành.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала