Đặt tên yếu tố thể thao mới để vinh danh nhà vô địch Olympic Nga

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhVận động viên người Nga Nikita Nagorny, người giành huy chương đồng môn thể dục nghệ thuật tại Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII, tại lễ trao giải.
Vận động viên người Nga Nikita Nagorny, người giành huy chương đồng môn thể dục nghệ thuật tại Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII, tại lễ trao giải. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Liên đoàn Thể dục dụng cụ Quốc tế (FIG) đã thông báo rằng một yếu tố trong môn thể dục nghệ thuật được mang tên nhà vô địch Thế vận hội Olympic Tokyo Nikita Nagorny.
Tại Giải vô địch châu Âu ở Basel, Thụy Sĩ, vận động viên Nga này đã biểu diễn một yếu tố kỹ thuật mới trong nội dung lộn nhào ba vòng. Ủy ban kỹ thuật của FIG đã đặt tên yếu tố theo tên vận động viên Nagorny và xếp nó vào nhóm độ khó số I cao nhất. Như vậy, trong môn thể dục nghệ thuật nam hiện nay có ba yếu tố thuộc nhóm độ khó cao nhất.
Tại Thế vận hội Olympic ở Tokyo, vận động viên Nagorny giành được HCV đồng đội toàn năng. Ngoài ra, anh còn giành HCĐ trong bài tập trên xà ngang và trong môn toàn năng cá nhân tại Thế vận hội này. Nikita Nagorny là vận động viên 3 lần vô địch thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала