Công an lên tiếng vụ nhân viên tiêm chủng tử vong trong tư thế treo cổ ở Nghệ An

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNNhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân quận Hoàn Kiếm, chiều 15/9/2021.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân quận Hoàn Kiếm, chiều 15/9/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Đăng ký
Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thông tin vụ cán bộ tiêm chủng thuộc Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.
Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho hay, liên quan vụ nhân viên tiêm chủng chết ở Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc trong tư thế treo cổ, không thấy có dấu hiệu tội phạm, gia đình cũng có đơn đề nghị không khám nghiệm tử thi.

Nhân viên tiêm chủng tử vong trong tư thế treo cổ ở Nghệ An

Ngày 20/9, tin tức về việc một nhân viên tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện nghi Lộc, Nghệ An, tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại phòng làm việc gây xôn xao dư luận.
Treo cổ tự tử. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong: Chết do ‘tự treo cổ’
Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận vụ việc một cán bộ thuộc Trung tâm Y tế huyện nghi Lộc tử vong sáng 20/9 trong tư thế treo cổ ở cơ quan.
Cụ thể, khoảng 6h sáng nay, bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc phát hiên anh N.V.N, sinh 1978, trú tại xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc, công tác tại bộ phận tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc, tử vong tại phòng làm việc trong tư thế treo cổ.
Vụ việc được nhanh chóng báo đến lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và cơ quan chức năng.
Trước đó, được biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc thực hiện quy chế làm việc và nghỉ ngơi theo nguyên tắc ba tại chỗ. Sau khi địa phương hết giãn cách theo Chỉ thị 16, các cán bộ, nhân viên y tế mới trở về nhà.
Ngày 19/9, anh N. vẫn công tác như bình thường, ở lại cơ quan, ăn cơm cùng bảo vệ. Đến sáng ra thì được phát hiện đã tử vong.

Công an thông tin vụ nhân viên y tế tử vong ở Nghệ An trong tư thế treo cổ

Ngay sau khi được tin báo, công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.
Đến 8h30 cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
treo cổ tự tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2019
Phó giám đốc bệnh viện huyện tử vong trong tư thế treo cổ, tìm thấy lá thư để lại
Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định tử vong do treo cổ, hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.
Ngày 20/9, một lãnh đạo huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An xác nhận, một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc chết tại trụ sở cơ quan.
“Sáng nay, mọi người phát hiện anh N. tử vong trong Trung tâm Y tế huyện. Nguyên nhân vụ việc đang được công an vào cuộc điều tra, làm rõ”, lãnh đạo huyện Nghi Lộc cho biết.
Chiều nay, trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc, thông tin cụ thể hơn về vụ việc nhân viên tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc tử vong trong tư thế treo cổ.
“Quá trình điều tra và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, nạn nhân cũng không mắc bệnh hay có mâu thuẫn với bất cứ ai”, Trung tá Nguyễn Thành Nhân khẳng định với báo Giao thông.
Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc cũng khẳng định, gia đình cũng nhận định nạn nhân chết do tự tử.
“Gia đình có đơn đề nghị không khám nghiệm tử thi và xin đưa về mai táng theo phong tục”, Đại tá Nhân nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала