https://sputniknews.vn/20210922/chuyen-gia-neu-ly-do-khien-duc-phu-thuoc-vao-my-11105516.html
Chuyên gia nêu lý do khiến Đức phụ thuộc vào Mỹ
Chuyên gia nêu lý do khiến Đức phụ thuộc vào Mỹ
Sputnik Việt Nam
MOSKVA (Sputnik) - Đức phụ thuộc về chính trị vào Mỹ, bởi vì sau khi kết thúc CTTG II năm 1945 đã hình thành một cấu trúc quốc tế đặc biệt cho mối quan hệ như... 22.09.2021, Sputnik Việt Nam
2021-09-22T12:25+0700
2021-09-22T12:25+0700
2021-09-22T12:25+0700
thế giới
quan điểm-ý kiến
đức
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/524/59/5245934_0:28:3036:1736_1920x0_80_0_0_5a7fc5e1ee8023c8b82b1c6edd4f36b6.jpg
Chuyên gia cho rằng quyền tự chủ của hệ thống chính trị Đức đối với Hoa Kỳ bị hạn chế: trong hệ thống đó có lắp những chiếc "cầu chì" ngăn không cho giới lãnh đạo nước Đức theo đuổi một chính sách hoàn toàn độc lập.Golovanov nhắc lại rằng quân đội Mỹ vẫn còn đóng quân ở CHLB Đức và một số nước châu Âu khác. Theo ông, khi nào ở châu Âu chưa xuất hiện lực lượng quân đội thống nhất thì Berlin vẫn sẽ tiếp tục “nương theo dòng chảy của Washington”, tuy dự án đó đã được đưa ra thảo luận trong nhiều thập niên nhưng vẫn không triển khai được. Đồng thời quân đội Đức lại ở trong tình trạng đáng than vãn, mà không có nguồn lực sức mạnh thì không thể đạt được chủ quyền về mặt chính trị.Tuy nhiên ông Gonovalov lưu ý Đức vẫn là nền kinh tế lớn nhất của khối châu Âu, là xương sống của toàn bộ Liên minh châu Âu. Do trên thực tế Đức vẫn là nước duy trì sự ổn định của toàn bộ Liên minh, nên họ có đủ khả năng để "thúc đẩy" mối quan hệ đối tác Đại Tây Dương trong một số vấn đề, ví dụ như lĩnh vực an ninh năng lượng.Vào ngày 20 tháng 9, có thông tin nói rằng chính phủ mới của Đức sẽ được bầu chọn trong cuộc bầu cử sắp tới có thể đánh giá lại các thỏa thuận đạt được với Nga về dự án đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2”. Cuộc bầu cử Quốc hội Đức sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới.
https://sputniknews.vn/20210716/ong-biden-noi-my-va-duc-thong-nhat-quan-diem-trong-viec-bao-ve-chong-lai-su-xam-luoc-cua-nga-10816308.html
đức
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/524/59/5245934_342:0:2694:1764_1920x0_80_0_0_bc400070d9f0c159f818f9785ddeaae0.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, quan điểm-ý kiến, đức
thế giới, quan điểm-ý kiến, đức
Chuyên gia nêu lý do khiến Đức phụ thuộc vào Mỹ
MOSKVA (Sputnik) - Đức phụ thuộc về chính trị vào Mỹ, bởi vì sau khi kết thúc CTTG II năm 1945 đã hình thành một cấu trúc quốc tế đặc biệt cho mối quan hệ như vậy. Đây là ý kiến của chuyên gia chính trị học Mikhail Golovanov mô tả mối quan hệ giữa hai nước trong cuộc trò chuyện với Lenta.ru.
Chuyên gia cho rằng quyền tự chủ của hệ thống chính trị Đức đối với Hoa Kỳ bị hạn chế: trong hệ thống đó có lắp những chiếc "cầu chì" ngăn không cho giới lãnh đạo nước Đức theo đuổi một chính sách hoàn toàn độc lập.
“Họ không nói ra lời về điều đó, nhưng mọi người đều hiểu như vậy”, - ông nói.
Golovanov nhắc lại rằng quân đội Mỹ vẫn còn đóng quân ở CHLB Đức và một số nước châu Âu khác. Theo ông, khi nào ở châu Âu chưa xuất hiện
lực lượng quân đội thống nhất thì Berlin vẫn sẽ tiếp tục “nương theo dòng chảy của Washington”, tuy dự án đó đã được đưa ra thảo luận trong nhiều thập niên nhưng vẫn không triển khai được. Đồng thời quân đội Đức lại ở trong tình trạng đáng than vãn, mà không có nguồn lực sức mạnh thì không thể đạt được chủ quyền về mặt chính trị.
Tuy nhiên ông Gonovalov lưu ý Đức vẫn là nền kinh tế lớn nhất của khối châu Âu, là xương sống của toàn bộ Liên minh châu Âu. Do trên thực tế Đức vẫn là nước
duy trì sự ổn định của toàn bộ Liên minh, nên họ có đủ khả năng để "thúc đẩy" mối quan hệ đối tác Đại Tây Dương trong một số vấn đề, ví dụ như lĩnh vực an ninh năng lượng.
Vào ngày 20 tháng 9, có thông tin nói rằng chính phủ mới của Đức sẽ được bầu chọn trong cuộc bầu cử sắp tới có thể đánh giá lại các thỏa thuận đạt được với Nga về dự án đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2”. Cuộc bầu cử Quốc hội Đức sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới.