Bộ trưởng Pháp từ chối gặp người đồng cấp Úc

© AFP 2023 / PATRICK KOVARIKParis
Paris - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ trưởng Thương mại Pháp Franck Riester từ chối gặp người đồng cấp Úc Dan Tehan trong bối cảnh hợp đồng tàu ngầm có vấn đề.
"Chúng tôi sẽ không thực hiện yêu cầu đàm phán với Bộ trưởng Úc", - nguồn tin thân cận với ông Riester được Reuters dẫn lời cho biết.

Dần dần, quan hệ giữa Pháp và Hoa Kỳ sẽ được cải thiện

Đồng thời, Paris không từ chối tiếp xúc với Washington. Hôm thứ Tư, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden đã điện đàm thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng đóng tàu ngầm. Các nhà lãnh đạo nhất trí khởi động tham vấn nhằm tạo điều kiện lấy lại lòng tin và gặp nhau tại châu Âu vào cuối tháng 10. Tổng thống Macron quyết định rằng đại sứ Pháp, trước đó được triệu hồi về Paris để tham vấn, sẽ trở lại Washington vào tuần tới.
Hôm thứ Năm, bên lề Đại hội đồng LHQ, ông Le Drian đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Ngoại trưởng Pháp lưu ý rằng cần có thời gian và phải có hành động để vượt qua khủng hoảng trong quan hệ giữa Paris và Washington.
Đọc thêm: Liệu Mỹ có xung đột quân sự với Trung Quốc vì Biển Đông hay không?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала