Đại tá Phùng Anh Lê bị tước quân tịch, bắt thêm 2 Trung tá Công an

© Depositphotos.com / GarloonCòng tay.
Còng tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
Bộ Công an ra quyết định tước quân tịch Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP. Hà Nội, từng là Trưởng Công an, nguyên Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ.
Bộ Công an cũng tước danh hiệu Công an nhân dân của Trung tá Nguyễn Đức Châu, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tây Hồ.
Sau khi ông Phùng Anh Lê bị bắt, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao cũng tiếp tục khởi tố, bắt giam Trung tá Lê Đình Trung, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư và Trung tá Vũ Công Ngọc, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ.

Tước quân tịch Đại tá Phùng Anh Lê

Ngày 23/9, thông tin từ Bộ Công an xác nhận, ông Phùng Anh Lê, cấp hàm Đại tá, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP. Hà Nội, từng là Trưởng Công an, nguyên Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, bị tước quân tịch.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Vì sao Đại tá Phùng Anh Lê bị bắt?
Cụ thể, Bộ Công an đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phùng Anh Lê, nguyên Đại tá, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP. Hà Nội, từng là Trưởng Công an, nguyên Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ do hàng loạt hành vi phạm tội đang được Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác minh.
Một lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cũng cho biết, Trung tá Nguyễn Đức Châu, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tây Hồ cũng bị tước quân tịch.
Việc Bộ Công an ra quyết định tước quân tịch (danh hiệu Công an nhân dân) của các cán bộ công an trên đây dựa trên cơ sở kết quả điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, sau khi hai ông Phùng Anh Lê và Nguyễn Đức Châu đã bị khởi tố và bắt tạm giam.
Như Sputnik Việt Nam đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, ông Phùng Anh Lê (nguyên Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ) đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù” theo quy định tại khoản 1, Điều 378, Bộ luật Hình sự.
Cùng tội danh này, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Châu (sinh năm 1973), nguyên Đội trưởng Đội Cơ quan điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Như vậy, theo các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, hai ông Phùng Anh Lê và Nguyễn Đức Châu bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo quy định tại khoản 1, Điều 378, Bộ luật Hình sự.
Tối 21/9, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với ông Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ trên phố Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội.
Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, để phục vụ điều tra.
Cùng với đó, Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ và một số cán bộ dưới quyền cũng bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, xác minh, làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong quá trình xử lý vụ án “Cướp tài sản” xảy ra năm 2016.
Khi đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho hay, Đại tá Phùng Anh Lê bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm trong hoạt động tư pháp khi giữ chức vụ Trưởng Công an - Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan điều tra, Công an quận Tây Hồ.

Bắt thêm 2 Trung tá Công an Công an quận Tây Hồ

Tối 23/9, đại diện của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai Trung tá, hai cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ.
Công an kiểm tra giấy đi đường và giấy phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu của các phương tiện vận tải - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Khám xét nhà riêng đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ
Theo đó, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Trung tá Vũ Công Ngọc, nguyên phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung tá Lê Đình Trung, nguyên đội phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.
Hai Trung tá Công an quận Tây Hồ này đã bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”, theo khoản 1 điều 378 Bộ Luật Hình sự.
Thời điểm bị khởi tố, ông Lê Đình Trung đang giữ chức Phó trưởng Công an xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Hai cán bộ này cũng bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Ông Phùng Anh Lê có nhận tiền để chạy án hay không?

Hồi tháng 6, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Công an, Trung tá Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin về vụ việc của cựu Đại tá Phùng Anh Lê và nhiều cán bộ Công an quận Tây Hồ.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội dự bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Tướng Nguyễn Hải Trung nói vụ Đại tá Phùng Anh Lê: ‘Có dấu hiệu phạm tội’
Trả lời phóng viên về việc một số cán bộ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) bị đình chỉ để làm rõ trách nhiệm liên quan quá trình tố tụng xung quanh vụ án "Cướp tài sản" hồi năm 2016 và một vụ án khác, Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Hải Trung cho biết, các vi phạm của ông Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) xảy ra vào năm 2016.
Khi đó, Đại tá Phùng Anh Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ.
“Ông Lê có dấu hiệu ban đầu phạm tội không khởi tố người có tội. Tuy nhiên, tội danh điều tra với ông Lê thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao”, Giám đốc Công an Hà Nội trả lời về vụ việc của Đại tá Phùng Anh Lê.
Dư luận cũng nêu câu hỏi về việc có hay không chuyện cựu Đại tá Phùng Anh Lê, Trung tá Nguyễn Đức Châu và một số cán bộ Công an quận Tây Hồ nhận tiền để tha người và chạy án. Về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, vụ việc sẽ được Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao làm rõ.
“Động cơ, mục đích thế nào, có phải “chạy án” hay không thì phụ thuộc vào kết luận điều tra của VKSND Tối cao”, Trung tướng Trung nhấn mạnh.
Như đã thông tin, các cựu Đại tá Phùng Anh Lê, Thượng tá Phạm Quý Hải - Phó trưởng Công an quận và Trung tá Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ bị khởi tố, bắt tạm giam và tước quân tịch để điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan quá trình tố tụng đối với vụ án "Cướp tài sản" xảy ra vào năm 2016 và một vụ án khác.
Vụ cướp tài sản đã được TAND Hà Nội đưa ra xét xử ngày 29/4. Đáng chú ý, có nhiều nội dung báo cáo của cán bộ Công an quận Tây Hồ thể hiện, Đại tá Phùng Anh Lê khi đó đã có “chỉ đạo miệng” không tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1993, ở quận Ba Đình, Hà Nội).
Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Nguyễn Hữu Tài có mở của hàng cho vay theo hình thức “bốc bát họ” trả góp theo ngày. Sau đó, một người tên N.C. Thành, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội có vay của Tài số tiền 10 triệu đồng với lãi suất 146%/năm. Theo thỏa thuận, mỗi ngày anh Thành sẽ trả Tài số 200 nghìn đồng (gồm cả gốc và lãi) trong thời hạn 50 ngày. Tuy nhiên, anh Thành chỉ đóng 30 ngày ứng với 6 triệu đồng rồi dừng lại, còn nợ của Tài 4 triệu đồng. Sau đó, anh Thành không có khả năng trả tiền nên Tài rủ thêm 4 đàn em đi tìm gặp con nợ.
Sau đó Tài cùng đồng phạm đến gặp anh Thành ở một quán nước trên địa bàn quận Tây Hồ. Thấy nhóm của Tài trên đường Hồng Hà, anh Thành bỏ chạy và kêu cứu thì bị nhóm côn đồ đánh đập, cướp điện thoại iPhone. Nguyễn Hữu Tài đuổi theo, đánh, ép nạn nhân lên xe để đưa đi siết nợ, anh Thành liên tục hô “cướp, cướp”.
Khi đi qua trụ sở Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, anh Thành chạy vào trình báo. Thấy vậy, nhóm của Tài đã vứt điện thoại của anh Thành vào cổng trụ sở rồi bỏ về.
Đến ngày 22/9/2016, Nguyễn Hữu Tài tới Công an quận Tây Hồ làm việc và khai báo hành vi vụ việc như trên nhưng lại được Công an Tây Hồ thả về. Những ngày sau, Công an quận Tây Hồ mời Tài và anh Thành tới trụ sở hòa giải, cho Tài bồi thường nạn nhân 15 triệu đồng.
Sau đó, đầu năm 2021, các đối tượng đã ra đầu thú. Đến ngày 29/4/2021 khi TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hữu Tài (ở Ba Đình, Hà Nội) – 24 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Các đồng phạm của Nguyễn Hữu Tài phải nhận mức án từ 15 tháng tù treo – 20 tháng tù giam tùy theo hành vi phạm tội.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội nhận định trong vụ án này có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp. Điều đáng nói, một số cán bộ Công an quận Tây Hồ đã không xử lý hình sự các đối tượng phạm tội mà lại cho “hòa giải”. Cụ thể, một số cán bộ Công an quận Tây Hồ đã không xử lý hình sự đối tượng Tài và đồng phạm về tội “Cướp tài sản” vào năm 2016.
Công an. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đâu là sự thật vụ nguyên Trưởng Công an Tây Hồ Đại tá Phùng Lê Anh ‘chỉ đạo miệng’?
Cũng tại phiên tòa trên, vợ của bị cáo Nguyễn Hữu Tài đã khai đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ để nhờ “chạy án” cho chồng vào năm 2016 nên mới có vụ hòa giải, không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Đại tá Phùng Anh Lê bác bỏ thông tin này và khẳng định, không có chuyện ông “chỉ đạo miệng” không bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tài.
Ngoài vụ án này, trong quá trình điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở thành phố Bắc Ninh, trong quá trình lấy lời khai, đối tượng Lê Thanh Hưng (30 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã khai nhận việc giết bác ruột của mình để cướp tài sản vì cần tiền để “chạy án” được chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ.
Cụ thể, hồi tháng 1/2021, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên tử hình đối với Lê Thanh Hưng về cả hai tội danh giết người và cướp tài sản. Cáo trạng nêu rõ, Hưng khai rằng tháng 11/2019 bị TAND quận Tây Hồ xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Để được mức án này, Hưng đã đưa khoảng 600 triệu đồng cho một số cán bộ công an quận Tây Hồ và thẩm phán thụ lý, giải quyết. Cùng với đó, Hưng lại muốn được chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không có tiền nên phải lên kế hoạch thực hiện hành vi giết bác ruột để cướp tài sản.
Hiện, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала