Nhật Bản bác bỏ đề xuất của Nga về quần đảo Kuril

© Bộ ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng LHQ tại New York
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng LHQ tại New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tokyo bác bỏ đề xuất của Matxcơva về việc thành lập đặc khu kinh tế trên các đảo phía nam của chuỗi Kuril. Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi tuyên bố điều này sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại New York.

Nhật Bản bình luận về sự từ chối của mình

Toshimitsu Motegi nói rằng Tokyo từ chối đề xuất trên vì kế hoạch này liên quan đến việc áp dụng luật pháp của Nga trên quần đảo. Liên quan đến các dự án kinh tế chung trên các đảo, theo ý kiến ​​của phía Nhật Bản, chúng cần được thực hiện sao cho không ảnh hưởng đến vị thế pháp lý của Nhật Bản.
© Bộ ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov (bên trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (bên phải) bên lề khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng LHQ tại New York
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (bên trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (bên phải) bên lề khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng LHQ tại New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (bên trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (bên phải) bên lề khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng LHQ tại New York

Liệu các cuộc đàm phán về việc ký kết hiệp ước hòa bình có được tiếp tục?

Các bên cũng đề cập đến các vấn đề của việc ký kết hiệp ước hòa bình và đồng ý tiếp tục đàm phán.
Ông Motegi nói với các phóng viên sau cuộc họp: “Chúng tôi nhất trí tiếp tục đàm phán, sử dụng nhiều cơ hội khác nhau cho sự phát triển rộng rãi của quan hệ Nhật-Nga”.
Hai ông Motegi và Lavrov cũng đã trao đổi quan điểm về việc du lịch miễn thị thực hàng năm đến các hòn đảo từ Nhật Bản, vốn đã bị đình chỉ hai năm trước do đại dịch.
Cuộc gặp diễn ra "bên lề" phiên họp đang diễn ra của Đại hội đồng LHQ tại New York.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала