Người đứng đầu WHO xin lỗi nhân viên sau báo cáo về hiếp dâm ở châu Phi

© REUTERS / Christopher BlackTổng giám đốc của Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tổng giám đốc của Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
Đăng ký
Tổ chức Y tế Thế giới công khai xin lỗi về hành vi sai trái của các nhân viên sau khi công bố một báo cáo độc lập về hành vi hiếp dâm của đại diện WHO ở châu Phi, theo Euronews đưa tin.
Nội dung báo cáo tiết lộ các vụ hãm hiếp đã được các đại diện của WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện trong cuộc chiến chống lại căn bệnh Ebola.
Cô gái bị hãm hiếp  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2021
"Tội phạm không bị trừng phạt". Chính quyền Anh xin lỗi vì các cuộc điều tra hiếp dâm thiếu công bằng

Hành vi không phù hợp

Để chuẩn bị báo cáo, các chuyên gia đã phỏng vấn nạn nhân và xác định hơn 80 thủ phạm bị cáo buộc. Họ cũng phát hiện ra hơn một chục phụ nữ địa phương đã mang thai với nhân viên của WHO từ năm 2018 đến năm 2020.
"Tôi hối hận. Tôi xin lỗi vì những gì nhân viên WHO đã làm, khi phục vụ và bảo vệ xã hội. Tôi hối hận về những đau khổ mà những sự kiện đó gây ra cho đến ngày nay. Một lần nữa tôi rất tiếc về những gì các bạn đã phải trải qua khi trả lời các câu hỏi của ủy ban", Tedros Ghebreyesus - giám đốc tổ chức WHO cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала