«Săn phù thuỷ»: Tám phụ nữ bị thiêu sống

CC0 / Pixabay / Lửa trại
Lửa trại - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
Đăng ký
Các cư dân CHDC Congo kết tội 8 người phụ nữ là phù thủy và đem họ thiêu sống, tờ The Guardian đưa tin dẫn nguồn từ các nhà hoạt động nhân quyền địa phương.
Theo tác giả bài báo cho biết, cư dân địa phương đã tổ chức «cuộc săn phù thuỷ».
quỷ đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2020
Huy động chuyên gia tham gia cuộc chiến chống lại một sinh vật bí ẩn giết người

Hình phạt cho phù thủy

Các luật sư xác nhận rằng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021 có hơn 300 phụ nữ đã bị buộc tội phù thủy. Các chuyên gia quy kết lỗi cho ban lãnh đạo đất nước vì thấy những gì xảy ra mà vẫn không muốn thi hành biện pháp nào.
«Cảnh sát và hệ thống tư pháp không thực hiện công việc theo chức phận của họ», - Giáo sư xã hội học Bosco Muchukiwa đánh giá.
Các nhà hoạt động nhân quyền nói thêm rằng để phát hiện «phù thủy» các cư dân sử dụng dữ liệu của các «thầy phù thủy» (bajakazi) rồi đưa ra phán quyết. Chính từ đó 8 phụ nữ thành nạn nhân và bị thiêu trên cọc gỗ. Theo lời các luật sư, không dễ tìm ra thủ phạm của những vụ giết người dã man như vậy - các thủ lĩnh cộng đồng che đậy những cá nhân tham dự vụ thiêu sống người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала