Hàn Quốc cam kết sẽ cứng rắn đối phó với các nguy cơ đe dọa cuộc sống và sự an toàn của nhân dân

© AFP 2023 / Ed JonesNhững người đi bộ xuống phố ở Seoul
Những người đi bộ xuống phố ở Seoul - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết sẽ đáp trả một cách cứng rắn trước mọi nguy cơ đe dọa đất nước.
Ngày 1 tháng 10, Hàn Quốc kỷ niệm Ngày thành lập các lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Trong bài phát biểu vào ngày này, Tổng thống Moon Jae-in nói rằng chính phủ và quân đội sẽ đáp trả cứng rắn đối với bất kỳ hành động nào đe dọa tính mạng và sự an toàn của người dân.
Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Triều Tiên gọi tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên bán đảo là quá sớm

Tăng cường phát triển đất nước trong lĩnh vực quốc phòng

Ông Moon Jae-in bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào lập trường quốc phòng của Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng Seoul tiếp tục củng cố hệ thống an ninh và quốc phòng bằng cách sản xuất "tên lửa mạnh hơn" sau khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế về phát triển tên lửa.
Theo Tổng thống Moon Jae-in tin tưởng vào vị thế phòng thủ của đất nước mình và đề xuất thông qua Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.
Ông Moon Jae-in nói thêm rằng Hàn Quốc đang tăng ngân sách cho quốc phòng, nghiên cứu và phát triển vũ khí thế hệ tiếp theo, cũng như tiền lương cho lính nghĩa vụ.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-53. Theo ông, việc tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên sẽ thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa CHDCND Triều Tiên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала