Trung Quốc: EU tấn công hạt nhân vào Nga khác nào "trứng chọi đá"

© REUTERS / Toru Hanai Phóng tên lửa.
Phóng tên lửa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2021
Đăng ký
Hậu quả cuộc tấn công hạt nhân của châu Âu đối với Nga có thể rất thảm khốc - nhưng sẽ thảm khốc với các nước thuộc Liên minh châu Âu hơn là với Moskva. Ý kiến này đã được thể hiện trong bài viết trên Baijiahao của Trung Quốc.
Ấn phẩm mô tả rằng Anh, Pháp và Đức là các nước sẵn sàng chiến đấu nhất ở châu Âu, nhưng chỉ có London và Paris sở hữu vũ khí hạt nhân. Các tác giả bài viết khẳng định rằng nếu đơn lẻ, họ sẽ không thể chống chọi được với nước Nga.
Những người đi bộ xuống phố ở Seoul - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2021
Hàn Quốc cam kết sẽ cứng rắn đối phó với các nguy cơ đe dọa cuộc sống và sự an toàn của nhân dân
“Nếu Anh, Pháp và Đức đoàn kết để chống Nga, điều đó sẽ giống như chọi trứng vào đá”, - Baijiahao viết.

Kho vũ khí ít ỏi của Châu Âu

Tác giả lưu ý rằng tên lửa mạnh nhất của Anh là Trident, với tầm bắn 12 000 km. Đồng thời, hiện nay nước này không có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, các công nghệ đều do các chuyên gia được mời từ Hoa Kỳ đảm nhiệm. Pháp có tên lửa M51, được coi là tiên tiến hơn Trident. Tuy nhiên, tình trạng kho vũ khí hạt nhân của Pháp cũng đặt ra nhiều câu hỏi.
Tổng cộng, Paris và London có khoảng 500 tên lửa, nhưng con số này không là gì "so với 6.000 tên lửa đạn đạo của Nga", tờ báo Trung Quốc khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала