Hội đồng Liên bang bình luận về lời kêu gọi trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga khỏi Mỹ

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhHội đồng Liên bang Nga
Hội đồng Liên bang Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev bình luận về đề xuất của các dân biểu Mỹ cắt giảm số lượng nhà ngoại giao Nga.
Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga khỏi nước này nếu Matxcơva từ chối mở rộng biên chế của đại sứ quán Mỹ.

Thống kê minh bạch

Các số liệu thống kê đã được Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần trích dẫn, đây là những con số minh bạch và không khiến tôi nảy sinh nghi ngờ: tỷ trọng ở cấp độ song phương được đáp ứng một cách thận trọng và theo nguyên tắc có đi có lại, trong khi "ngưỡng tối đa" đang được phía Mỹ cố tình đặt ra ở mức thấp và giả tạo.
Konstantin Kosachev
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2021
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải thích yêu cầu đòi các nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước Mỹ
Theo ông, nếu chỉ nêu tổng số người Nga có hộ chiếu ngoại giao ở Hoa Kỳ thì đây là điều "nực cười và dốt nát, vì chúng ta đang nói cả về các nhân viên của phái bộ Liên Hợp Quốc".
Và nếu các nghị sĩ Mỹ không thích tình trạng này do quá mù mờ về chính sách đối ngoại của mình thì chỉ còn cách là yêu cầu dỡ bỏ trụ sở LHQ khỏi Mỹ.
Konstantin Kosachev
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала