Đức thừa nhận về sự vững vàng của Nga

© Ảnh : Ralf SchulzeTòa nhà Quốc hội Đức
Tòa nhà Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga không chỉ tỏ ra vững vàng trước áp lực trừng phạt từ phương Tây mà còn thắng thế nhờ giá năng lượng tăng vọt như hiện nay. Đây là quan điểm của người phụ trách chuyên mục cho tờ báo Đức Handelsblatt Mathias Brüggmann.

"Con nhện ở giữa mạng năng lượng thế giới"

Tác giả nhớ lại rằng các công ty lớn của Nga như Rosneft, Lukoil, Gazprom và Surgusneftegaz chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới về sản xuất dầu, khí đốt và than đá. Ngoài ra, tầm ảnh hưởng của Matxcơva đang dần tăng lên do tuyến đường ống “Dòng chảy Bắc-2” sắp được đưa vào vận hành.

“Nga là con nhện ở giữa mạng lưới năng lượng toàn cầu”, - ông viết.

Tình trạng này xảy ra phần lớn là do sự phụ thuộc của các nước châu Âu vào nguồn cung cấp từ Nga, và nhà báo cho rằng, điều này mâu thuẫn với đường lối chính trị chính thức của Liên minh châu Âu, vốn thường xuyên áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Matxcơva.
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Chuyên gia giải thích lý do tại sao giá khí đốt sẽ giảm khi “Dòng chảy Bắc-2” đi vào hoạt động
Mathias Brüggmann chắc chắn rằng việc thay đổi được tình hình hiện tại không thể xảy ra trong tương lai gần.

Kỷ nguyên của nền kinh tế xanh cũng sẽ đến

Tuy nhiên, ông dự đoán sự khởi đầu của kỷ nguyên "hậu dầu mỏ", khi châu Âu có thể "giảm mua bất cứ thứ gì từ Nga" và tăng ảnh hưởng cả về chính trị và kinh tế thông qua việc sản xuất "hydro xanh".
Tác giả thừa nhận rằng Matxcơva có thể cung cấp hydro rẻ hơn, nhưng ông kêu gọi không khuất phục trước sự cám dỗ này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала