Hà Nội: Bắt “ông trùm” cá độ người Hàn Quốc bị Interpol truy nã

© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.comNhà tù.
Nhà tù. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2021
Đăng ký
Qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Kim Juchan. Trước khi bỏ trốn khỏi Hàn Quốc, người này đã điều hành đường dây cá cược lên tới 1,4 tỷ Won (khoảng 27 tỷ đồng Việt Nam).

Gây án tại Hàn Quốc, bị bắt tại Hà Nội

Ngày 9/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết vừa bàn giao đối tượng truy nã người Hàn Quốc đang lẩn trốn tại Việt Nam cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.
Theo hồ sơ truy nã quốc tế, từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2015, ông Kim Juchan (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mở và điều hành trang web cá cược thể thao cá nhân không được cấp phép trên mạng, vi phạm pháp luật Hàn Quốc. Số tiền giao dịch khoảng 1,4 tỷ Won được hoàn đổi thành tiền ảo cá cược thể thao và cung cấp tài sản lợi nhuận tài chính cho cá nhân thắng cược.
Ngày 24/11/2020, Ban Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ông Kim Juchan về tội “Lừa đảo”. Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. Ngày 1/10, Tổ công tác của Công an phường Nghĩa Tân phối hợp với Đội An ninh Công an quận Cầu Giấy bắt giữ ông Kim Juchan tại khu vực đường Trần Duy Hưng.
Ông Phạm Văn Sáng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2021
‘Mất tích’ ở Việt Nam, ông Phạm Văn Sáng bị phát hiện đã trốn sang Mỹ
Ngày 6/10 vừa qua, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao đối tượng Kim Juchan cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để xử lý theo thẩm quyền.

Công an TP Đà Nẵng bắt 2 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Trước đó, vào ngày 28/9, Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao 2 người Hàn Quốc bị truy nã quốc tế cho Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Hai người này là Yon Taiyi (50 tuổi) và Nam Kiwon (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).
Cụ thể, ông Yon Taiyi bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế ngày 23/7/2021 về hành vi lừa đảo, còn ông Nam Kiwon bị truy nã từ 16/8/2021 về hành vi gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn ở nhiều nơi.
Khi đến Đà Nẵng theo diện du lịch, ông Yon Taiyi và Nam Kiwon thuê nhiều chỗ ở tại các khách sạn, nhà nghỉ khác nhau dọc bờ biển, khu vực có đông người nước ngoài lưu trú. Qua công tác nghiệp vụ, theo dõi, vào tối 19/9, lực lượng của Phòng Truy nã – Truy tìm Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ ông Yon Taiyi và Nam Kiwon khi đang lưu trú trong một homestay trên đường Lê Thước, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.
Các đối tượng đã được đưa đến Trại giam Công an TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Sau khi hoàn tất cả hồ sơ, thủ tục, Công an Việt Nam bàn giao 2 đối tượng trên đến Cảnh sát Hàn Quốc theo quy chế phối hợp quốc tế
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала