"Không tiến triển": Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố về khả năng quan hệ với Mỹ có thể xấu đi

© Sputnik / Mikhail VoskresenskyThứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Moskva không loại trừ quan hệ với Mỹ sẽ trầm trọng thêm, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với Spuntik sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland.
"Không phải là không đột phá, mà là không có tiến triển nào cả. Có khả năng xảy ra các đợt trầm trọng hơn nữa nếu chúng ta không có những nỗ lực bổ sung đáng kể để bình thường hóa", – ông Ryabkov nói.

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ "không lắng nghe yêu cầu của chúng tôi"

Ngoài ra, ông Ryabkov nói thêm rằng Moskva không loại trừ việc đóng băng công việc của các cơ quan ngoại giao Nga và Mỹ, nhưng vẫn muốn tránh một kịch bản như vậy.

"Chúng tôi muốn tránh điều này. Nhưng chúng tôi không thể loại trừ một kịch bản như vậy, một lựa chọn như vậy với sự phát triển tồi tệ nhất. Nhưng, tôi nhấn mạnh, chúng tôi muốn tránh điều này", – ông Ryabkov nói, khi được hỏi liệu cuộc khủng hoảng hiện tại trong công việc của các cơ quan đại diện ngoại giao có thể khiến hoạt động của họ bị đóng băng hay không.

Theo ông Ryabkov, một trong những chủ đề chính là vấn đề hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao và vấn đề cấp thị thực. Tuy nhiên, Liên bang Nga và Mỹ đang lên kế hoạchcho tham vấn mới về chủ đề này.
Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ ông Anatoly Antonov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Nga đề cập đến những vấn đề về lòng tin trong quan hệ với Mỹ
"Tuy nhiên, cuộc trò chuyện rất hữu ích".
Sergei Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga
Đồng thời, ông nói thêm rằng vẫn chưa thể tiết lộ chính xác có thể thảo luận về lĩnh vực cụ thể nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала