- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

COVID-19 ảnh hưởng đến hệ sinh sản như thế nào?

© Fotolia / Kaspars GrinvaldsMột phụ nữ mang thai
Một phụ nữ mang thai - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ảnh hưởng trực tiếp của coronavirus lên các tế bào sinh dục vẫn đang được nghiên cứu, bác sĩ bệnh truyền nhiễm Andrei Pozdnyakov nói với Sputnik.

Chưa đủ dữ liệu

"SARS-CoV-2 ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của cả phụ nữ lẫn nam giới. Tất cả cơ chế của tác động này vẫn chưa được làm rõ, vì còn rất ít thời gian để tích lũy dữ liệu".

Nếu có biến động về tuần hoàn máu bất kể ở cơ quan nào thì cũng chức năng của cơ quan này cũng bị trục trặc.
Cặp đôi bị ám ảnh bởi chuyện chăn gối - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2020
Chuyên gia sinh sản cảnh báo tác động có thể có của coronavirus đối với sức khỏe nam giới
"Có khả năng bị ảnh hưởng, vì thụ thể ACE mà coronavirus gắn vào cũng có ở đó. Cho đến nay, tác động trực tiếp rõ ràng của coronavirus vẫn chưa được chứng minh", bác sĩ Andrei Pozdnyakov nói.

"Tuy nhiên, bất kỳ bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng nào, kể cả coronavirus, đều có thể ảnh hưởng đến chức năng của buồng trứng và tinh hoàn. Ngay cả các bệnh nhiễm trùng do vi rút tại chỗ, kể cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không phụ thuộc vào giới tính", bác sĩ Pozdnyakov nói.

Cặp đôi mới cưới đeo khẩu trang sau khi đăng ký kết hôn - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2021
Chuyện tình dục thời COVID-19. Làm thế nào để phòng tránh dịch bệnh?
Mức sinh sản tạm thời bị giảm

"Mức sinh sản tạm thời bị giảm chắc chắn sẽ xảy ra sau khi bị mắc COVID-19 nặng, cũng như sau các dạng nhiễm trùng nghiêm trọng. Liệu pháp tích cực khi điều trị các dạng COVID nặng cũng gây ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến khả năng sinh sản", bác sĩ cho biết.

Trả lời câu hỏi về cách ngăn ngừa các vấn đề có thể xảy ra với khả năng sinh sản, bác sĩ Pozdnyakov lưu ý:
"Hiện tại, không có liệu pháp đặc biệt nào để ngăn chặn việc giảm khả năng sinh sản, vì trong đại dịch, nhiệm vụ trước hết là cứu sống. Tất cả những gì có tầm quan trọng đối với chúng ta bây giờ là khả năng ngăn chặn quá trình bệnh chuyển nặng, mà điều đó có ý nghĩa không hề nhỏ".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала